Các cấp công đoàn Đồng Tháp nỗ lực góp công, góp sức phòng chống dịch

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đoàn viên và người lao động. Để góp phần cùng cả nước và toàn tỉnh phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực góp công, góp sức phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua các trang mạng xã hội, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên và người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tích cực tham gia, phối hợp với các cấp, các ngành, người sử dụng lao động trong việc phòng, chống dịch, duy trì sản suất, kinh doanh theo hình thức “3 tại chỗ”, bảo đảm đời sống, việc làm và thu nhập cho đoàn viên và người lao động; triển khai thành lập “Tổ an toàn COVID-19” ở các doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh lãnh đạo các cấp Công đoàn triển khai hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, nhất là công nhân lao động gặp khó khăn do mất việc làm, nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng lao động. Cụ thể, Công đoàn đã thăm hỏi, tặng 2.098 suất quà trị giá 314 triệu đồng; tiến hành rà soát những trường hợp đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nhiều mô hình mới, cách làm thiết thực của các cấp Công đoàn tham gia phòng, chống dịch như: “Chuyến xe nghĩa tình Công đoàn”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Tổ xung kích tình nguyện” hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì gói, rau, củ, quả, vật tư y tế... với hàng ngàn suất quà. Qua đó, nhằm chia sẻ khó khăn với cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, diều dưỡng tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm soát dịch, người dân khu phong tỏa, khu cách ly.

Điển hình, LĐLĐ huyện Cao Lãnh phối hợp thực hiện hơn 20 “Chuyến xe nghĩa tình Công đoàn” trao tặng khoảng 35 tấn gạo, rau, củ, quả. LĐLĐ thành phố Sa Đéc thành lập 3 Tổ xung kích tình nguyện phân phối, vận chuyển đến khu vực có đoàn viên và người lao động khó khăn...

LĐLĐ thành phố Cao Lãnh vận động thành lập 2 Tổ tình nguyện với 58 thành viên, tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tại chốt kiểm soát và hỗ trợ đưa người hoàn thành cách ly tập trung về nơi cư trú;...

LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến thăm, tặng quà 38 khu cách ly, 2 bệnh viện dã chiến, 67 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch.

Các cấp Công đoàn cùng với các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho hơn 32.000 đoàn viên và người lao động, trong đó có gần 8.000 công nhân lao động được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn vận động đoàn viên và người lao động mua hơn 250 tấn khoai lang hỗ trợ nông dân; nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch trên 300 triệu đồng, vận động đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 được 3,7 tỉ đồng.

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Thời gian qua, các cấp Công đoàn tích cực tham gia cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều cách làm, mô hình có ý nghĩa thiết thực và lan tỏa những thông điệp đáng quý. Càng đáng trân trọng hơn khi những tấm lòng, tình cảm sẻ chia của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động giữa lúc tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do đại dịch.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, LĐLĐ tỉnh mong rằng, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh; cùng với địa phương kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt việc sản xuất “3 tại chỗ”, “4 tại chỗ” thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời đối đoàn viên và người lao động, tập trung chăm lo cho đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, đoàn viên và người lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mỗi cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động cần nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, chung sức cùng tỉnh nhà vượt qua đại dịch.

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: CĐCS các điểm trường TP Hồng Ngự chia sẻ khó khăn với tuyến đầu

MỸ HÒA |

CĐCS các điểm trường trên địa bàn TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 để chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu.

Đồng Tháp hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Thanh Nhàn |

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp đang thực hiện phương châm “3 tại chỗ” trên địa bàn.

Đồng Tháp: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà tận tay người nghèo từng xóm ấp

LĐLĐ TP Hồng Ngự |

180 phần quà đã được những “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp những phần quà len lỏi khắp các nẻo đường nông thôn để trao đến tận tay những gia đình nghèo ở xã Tân Hội (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp: CĐCS các điểm trường TP Hồng Ngự chia sẻ khó khăn với tuyến đầu

MỸ HÒA |

CĐCS các điểm trường trên địa bàn TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 để chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu.

Đồng Tháp hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Thanh Nhàn |

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp đang thực hiện phương châm “3 tại chỗ” trên địa bàn.

Đồng Tháp: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa quà tận tay người nghèo từng xóm ấp

LĐLĐ TP Hồng Ngự |

180 phần quà đã được những “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp những phần quà len lỏi khắp các nẻo đường nông thôn để trao đến tận tay những gia đình nghèo ở xã Tân Hội (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định dừng hoạt động 1 doanh nghiệp chế biến thực phẩm vì COVID-19.