Triển khai dự án thúc đẩy đối thoại xã hội trong doanh nghiệp dệt may

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Sơn Hà và Công ty CP giày dép Cao Su Màu (TP.Biên Hòa) để vận động, triển khai dự án “Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng hiệu quả trong doanh nghiệp dệt may”.

Mục đích dự án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, dự án cũng đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn tỉnh, xây dựng quan hệ hài hòa, hạn chế tình trạng biến động lao động, giúp khẳng định vị thế, thương hiệu của các doanh nghiệp trong nhóm. Cùng với đó, thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập người lao động.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ tham gia dự án “Thí điểm thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc, thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may” trên địa bàn H.Trảng Bom với 6 doanh nghiệp tham gia.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ngành Dệt May hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

Nam Dương |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình 75.000 sáng kiến, các sáng kiến được thưởng theo các mức cho từng nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành cho sáng kiến

Hải Anh |

Ngày 25.3, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, đối với Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, trên cơ sở các sáng kiến được khen thưởng cấp ngành, lựa chọn 4 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) xem xét biểu dương, khen thưởng, sẽ có giải thưởng cấp ngành.

Bắt giữ trên 5.800kg hàng hóa dệt may, quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ trên 5.800kg hàng hóa gồm hàng dệt may, quần áo, giày dép cũ không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ngành Dệt May hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

Nam Dương |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình 75.000 sáng kiến, các sáng kiến được thưởng theo các mức cho từng nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ trao giải thưởng cấp ngành cho sáng kiến

Hải Anh |

Ngày 25.3, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, đối với Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, trên cơ sở các sáng kiến được khen thưởng cấp ngành, lựa chọn 4 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) xem xét biểu dương, khen thưởng, sẽ có giải thưởng cấp ngành.

Bắt giữ trên 5.800kg hàng hóa dệt may, quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ trên 5.800kg hàng hóa gồm hàng dệt may, quần áo, giày dép cũ không rõ nguồn gốc.