Trao 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phân bổ 20 suất học bổng cho con công nhân thuộc Công đoàn Khu Công nghiệp Biên Hòa có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh phí do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng hỗ trợ. Theo đó, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng trích số tiền 20 triệu đồng để tặng học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Tại Đồng Nai, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là trong đợt dịch lần thứ từ vừa qua. 

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, trong những tháng ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, 3.000 đoàn viên, người lao động ở 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Đến nay trong số 3.000 công nhân lao động đó phần lớn đã được đi làm trở lại với niềm vui và sự phấn khởi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.