Những nhà trẻ mẫu giáo "đẳng cấp" do doanh nghiệp xây cho con công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 1,2 triệu người, do đó nhiều doanh nghiệp đã tự bỏ tiền ra để xây nhà trẻ mẫu giáo hiện đại, đẳng cấp "5 sao" dành cho con công nhân để công nhân yên tâm lao động sản xuất.

Những Bông Hoa Nhỏ (P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) là trường mầm non dành cho con em công nhân đầu tiên ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được xây dựng xuất phát từ nguyện vọng của công nhân về việc mong muốn công ty xây một trường mẫu giáo ngay trong khuôn viên của công ty để họ yên tâm gửi con mà đi làm.

Lãnh đạo Công ty TNHH Pouchen VN đã xây dựng trường mầm non dành cho con công nhân của công ty với kinh phí hơn 60 tỉ đồng và từ năm học 2013-2014 trường chính thức khánh thành đi vào hoạt động.

Trường Những bông hoa nhỏ có 12 nhóm lớp, nhận các bé từ 24 tháng tuổi. Trường có tất cả 18 phòng học, có thể đón nhận cùng lúc 700 trẻ. Ngoài ra, trường còn có các phòng học chức năng như y tế, hội họa, âm nhạc, thể thao... được bố trí riêng với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho trẻ một môi trường học tập đa dạng, vui chơi và phát triển trí não từ nhỏ. Mức học phí 800.000 đồng/tháng (các khoản khác được công ty tài trợ) tương đối thấp so với các trường bên ngoài, phù hợp mức sống của công nhân.

Còn Tập đoàn Phong Thái với khoảng 67.000 công nhân lao động làm việc tại huyện Trảng Bom và huyện Xuân Lộc

Trường mầm non Đông Phương toạ lạc tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngôi trường này cũng được Tập đoàn Phong Thái xây dựng cùng với Ký túc xá Đông Phương nhằm nuôi dạy con công nhân lao động. Bà Trần Xuân Khuê Tú - Phó Tổng Giám đốc dự án Phúc lợi, Tập đoàn Phong Thái - cho biết: Chỉ riêng Trường mầm non Đông Phương và Ký túc xá Đông Phương đã có mức đầu tư khoảng hơn 220 tỉ đồng. Còn trường mầm non Dona Standard (huyện Xuân Lộc) cũng được đầu tư xây dựng với số tiền 65 tỉ đồng.

Trường mẫu giáo Đông Phương dành cho con công nhân tại huyện Trảng Bom. Ảnh tư liệu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trường mẫu giáo Đông Phương dành cho con công nhân tại huyện Trảng Bom. Ảnh tư liệu: Hà Anh Chiến

Tại đây, con công nhân đi học mẫu giáo thì gửi tại trường của tập đoàn ở ngay cạnh ký túc xá, chỗ làm việc của các gia đình công nhân cũng gần bên nên rất tiện trong việc đi làm cũng như đưa đón con công nhân. Ở đây, con công nhân được học tập trong môi trường mẫu giáo hiện đại, giáo án cập nhật liên tục giúp trẻ học được nhiều kỹ năng, kiến thức. Giáo viên tại đây cũng rất tận tâm nên bố mẹ của các em rất yên tâm làm việc tại nhà máy.

Hoạt động vui chơi cho con công nhân tại trường mầm non Thái Quang. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hoạt động vui chơi cho con công nhân tại trường mầm non Thái Quang. Ảnh: Hà Anh Chiến

Công ty Taekwang Vina cũng đã đầu tư xây dựng Trường Mầm non tư thục Thái Quang, thuộc Công ty Taekwang Vina, Biên Hòa. Đây là nhà trẻ được đầu tư 3 triệu USD chỉ để dành riêng phục vụ cho con công nhân của công ty. Trường có diện tích 7.500m2, có thể chăm lo cho gần 1.000 con công nhân. Tại đây, con công nhân khuyết tật, đơn thân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên gửi con vào học trước. Tất cả công nhân lao động đều có cơ hội được gửi con tại đây với mức học phí chỉ khoảng 800.000 đồng/tháng, công ty đã chịu 60% chi phí học tập, ăn ở cho con công nhân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công ty Samsung Việt Nam cùng Báo Lao Động hỗ trợ 30 công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty Samsung Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn ở Đồng Nai. Việc trao tặng tiền mặt nhằm mong muốn công nhân có thêm chi phí để trang trải mua sắm dịp Tết.

Chủ tịch TPHCM: Chuẩn bị mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cần tập trung chuẩn bị để mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non, vì đây là nhu cầu rất lớn của người dân. Theo ông Mãi, trẻ em cần phải được đến trường trở lại, cần phải có nơi chăm sóc an toàn để cha mẹ có thể yên tâm đi làm.

Lao động nhập cư thiếu nhà ở, “khát” nhà trẻ

Hoàng Hoan |

Hải Phòng hiện có khoảng 160.000 lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (KKT). Khoảng 30% trong số này là lao động ngoại tỉnh. Mặc dù chiếm số lượng khá lớn, nhưng đến nay, chế độ, chính sách dành cho lao động nhập cư chưa thực sự được chú ý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công ty Samsung Việt Nam cùng Báo Lao Động hỗ trợ 30 công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty Samsung Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn ở Đồng Nai. Việc trao tặng tiền mặt nhằm mong muốn công nhân có thêm chi phí để trang trải mua sắm dịp Tết.

Chủ tịch TPHCM: Chuẩn bị mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cần tập trung chuẩn bị để mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non, vì đây là nhu cầu rất lớn của người dân. Theo ông Mãi, trẻ em cần phải được đến trường trở lại, cần phải có nơi chăm sóc an toàn để cha mẹ có thể yên tâm đi làm.

Lao động nhập cư thiếu nhà ở, “khát” nhà trẻ

Hoàng Hoan |

Hải Phòng hiện có khoảng 160.000 lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (KKT). Khoảng 30% trong số này là lao động ngoại tỉnh. Mặc dù chiếm số lượng khá lớn, nhưng đến nay, chế độ, chính sách dành cho lao động nhập cư chưa thực sự được chú ý.