Nhà ở công nhân: Nhu cầu lớn, đáp ứng “nhỏ giọt”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng đến nay tỉnh này mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Do đó, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân và người lao động.

Công nhân mong được mua nhà trả góp

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) vào Đồng Nai làm công nhân từ năm 2003 đến nay. Mặc dù đã được coi là công nhân thâm niên và có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng để có một căn nhà để ở tại Đồng Nai thì vẫn là mơ ước với chị Duyên.

Hiện chị ở trọ cùng con trai tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà. Mỗi tháng chị phải chi ra hơn 1,5 triệu đồng để chi phí cho tiền trọ và tiền điện, nước.

Một khu nhà trọ chật hẹp tại Phường Long Bình, TP.Biện Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một khu nhà trọ chật hẹp tại Phường Long Bình, TP.Biện Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo chị Duyên, mơ ước của công nhân lao động là chỉ cần mua được căn nhà nhỏ, nhưng đảm bảo an ninh cũng như an toàn phòng dịch để yên tâm làm việc. “Người ta nói có an cư mới lập nghiệp được nhưng tôi thấy khó quá. Hai vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con cũng không mua nổi mảnh đất có đầy đủ pháp lý chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” - chị Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, Đồng Nai hiện có gần 1,2 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động. Thế nhưng, nhà ở xã hội cho thuê không đáp ứng đủ nhu cầu.

Toàn tỉnh có khoảng 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng cho 450.000 người lao động thuê. Các nhà trọ có giá thuê thấp, phù hợp với thu nhập của công nhân nên thu hút được nhiều người thuê dù không đáp ứng được tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, môi trường, an ninh...

Đã hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội

Theo ghi nhận của PV, đa số công nhân đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai là lao động ngoài tỉnh nên có nhu cầu về nhà ở rất lớn. Những địa bàn đang cần nhiều nhà ở cho công nhân như TP.Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Nơi sinh sống nhỏ hẹp, xập xệ, không đảm bảo cho sức khỏe và môi trường thiếu an toàn.

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ gia đình công nhân tại khu nhà trọ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ gia đình công nhân tại khu nhà trọ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại khu nhà trọ ấp 5, xã Thạnh Phú là hàng chục căn nhà trọ san sát, ẩm thấp. Để tiết kiệm diện tích mở rộng thêm phòng trọ, các căn nhà trọ được xây dựng san sát, đối diện nhau với khoảng cách phòng đối nhau chỉ khoảng 1m.

Theo Sở Xây dựng, đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Tỉnh đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội có diện tích hơn 59ha, khi hoàn thành sẽ có gần 8.200 căn.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, Đồng Nai đang thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội. Do đó, trong 5 năm tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ở TPHCM, Bình Dương gặp khó vì không được đi xe máy vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tình trạng này xảy ra đối với khoảng 2.000 công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà).

Đồng Nai công bố kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết 2022, với số lượng ĐV&NLĐ được chăm lo hỗ trợ lên tới hơn 800.000 người. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm tới các ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và những ĐV&NLĐ không về quê mà ở lại tỉnh Đồng Nai để làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai cần hơn 50.000 lao động đến cuối năm để phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Do đó, không chỉ các doanh nghiệp tung ra nhiều chính sách ưu đãi để chào đón công nhân, chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc để tỉnh nhà đón thêm nhiều lao động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân ở TPHCM, Bình Dương gặp khó vì không được đi xe máy vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tình trạng này xảy ra đối với khoảng 2.000 công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà).

Đồng Nai công bố kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết 2022, với số lượng ĐV&NLĐ được chăm lo hỗ trợ lên tới hơn 800.000 người. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm tới các ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và những ĐV&NLĐ không về quê mà ở lại tỉnh Đồng Nai để làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai cần hơn 50.000 lao động đến cuối năm để phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Do đó, không chỉ các doanh nghiệp tung ra nhiều chính sách ưu đãi để chào đón công nhân, chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc để tỉnh nhà đón thêm nhiều lao động.