Một Công ty trao 2.000 phần quà cho công nhân vào dịp ngày Phụ nữ Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH Prowell (Đồng Nai) đã chuẩn bị trên 3.000 phần quà gồm thực phẩm thiết yếu (mì, dầu ăn, gia vị… trị giá khoảng 300.000 đồng/phần) để trao cho người lao động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhằm động viên chia sẻ, trao gửi yêu thương “Nghĩa tình Công đoàn” gửi đến đoàn viên, người lao động, mới đây, Ban chấp hành công đoàn cùng Ban giám đốc Công ty TNHH Prowell (Khu công nghiệp Long Khánh, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai) đã trao 2.000 phần quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Theo đó, Công ty đã chuẩn bị trên 3.000 phần quà gồm thực phẩm thiết yếu (mì, dầu ăn, gia vị… trị giá khoảng 300.000 đồng/phần) để trao cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay mới có 2.000/ 3.000 lao động trở lại nhà máy làm việc. 

Được biết, những phần quà còn lại sẽ tiếp tục trao đến tay đoàn viên, người lao động khi đủ điều kiện sức khỏe, trở lại công ty làm việc.

Để đảm bảo lao động sản xuất an toàn, công đoàn cùng Ban giám đốc Công ty cũng kích hoạt lại các tổ COVID-19 để theo dõi sức khoẻ, đảm bảo an toàn phòng dịch cho lao động và tình hình sản xuất tại công ty hướng dẫn công nhân lao động cài đặt ứng dụng VNeID và sổ sức khỏe điện tử…. 

Đây là hoạt động chào mừng 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10), chào mừng 91 năm Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai: Điều tra vụ ngộ độc rượu sau giãn cách khiến 3 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu và nguồn gốc số lượng rượu công nghiệp mua tại tiệm tạp hoá khiến 17 người phải đi cấp cứu, 3 người tử vong.