Giải quyết vướng mắc của NLĐ về hỗ trợ ngừng việc và bảo hiểm thất nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.8, ông Tăng Quốc Lập - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết đã kiến nghị các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của người lao động hiện nay về vấn đề hỗ trợ công nhân, người lao động ngừng việc và đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Vấn đề hỗ trợ công nhân, người lao động ngừng việc căn cứ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 8015/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, Nghị quyết 68, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không đề cập chi tiết nên các địa phương không tiếp nhận giải quyết hỗ trợ công nhân, người lao động ngừng việc ở các doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất "3 tại chỗ".

Trên thực tế, nhiều công nhân, người lao động vì nhiều điều kiện khác nhau nên không thể tham gia "3 tại chỗ" nên phải ngừng việc theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao Động. Và thời gian ngừng việc kéo dài nên họ đủ điều kiện được hưởng gói hỗ trợ này. 

Ngày 25.8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐBTXH) đã có văn bản gửi Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, nêu rõ nội dung này, nên các doanh nghiệp và người lao động đã kiến nghị giải quyết, đề nghị Sở LĐTBXH có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Ngoài ra, về vấn đề đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định, phải đăng ký trong vòng 3 tháng từ khi thôi việc. Hiện nay, bên Bảo hiểm xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm đã có quy trình tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến. Nhưng vấn đề vướng mắc hiện nay là công nhân, lao động không thể đến Công ty để nhận Quyết định thôi việc và tờ rời của Bảo hiểm xã hội (do nơi ở bị phong tỏa không thể đi ra ngoài, hoặc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động). 

Do đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai (cơ quan tiếp nhận đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp) có hướng xử lý để hỗ trợ người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm 2 triệu liều vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào chiều ngày 27.8, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ địa phương này 50 bác sĩ, 100 máy thở cao cấp, 2 triệu liều vaccine…

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 230.000 đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ). LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo cho hơn 230.000 lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm 2 triệu liều vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào chiều ngày 27.8, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ địa phương này 50 bác sĩ, 100 máy thở cao cấp, 2 triệu liều vaccine…

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 230.000 đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ). LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo cho hơn 230.000 lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.