Gần 30 tỉ đồng động viên công nhân làm việc trong những ngày đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để động viên, khuyến khích NLĐ trở lại làm việc trong những ngày đầu năm, Ban chấp hành CĐCS và Ban giám đốc các công ty đã lì xì, tổ chức rút thăm trúng thưởng cho công nhân với số tiền gần 30 tỉ đồng.

Ngày 14.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, theo báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh đến nay đã có gần 100% CNLĐ thuộc các tập đoàn như: Công ty Changshin, Pouchen, Teakwang Vina, Phong Thái, Vedan trở lại làm việc, số còn lại nghỉ theo chế độ hoặc thai sản.

Để động viên, khuyến khích NLĐ trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp sử dụng đông lao động (ChangShin, Taekwang Vina, Pousung, Hwaseung Vina, Vedan, Pouchen), Ban chấp hành CĐCS và Ban giám đốc các công ty đã lì xì đầu năm cho mỗi công nhân từ 100.000 đến 200.000 đồng và tổ chức rút thăm trúng thưởng với các phần quà như: xe máy, máy giặt, tivi, tủ lạnh, nhu yếu phẩm.... với tổng số tiền ước khoảng gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, CĐCS Công ty Changshin, Hwaseung tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho hơn 2.000 CNLĐ ở trọ trong những ngày đầu năm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.