Đồng Nai: Trao giải cho các đội bóng đá nữ là công nhân lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) vừa tổ chức trao giải cho các đội bóng đá nữ tại giải “Bóng đá nữ PouSung” được tổ chức lần 1 năm 2022 dành cho công nhân lao động tại công ty.

Theo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam, đây là giải “Bóng đá nữ PouSung” được tổ chức lần 1 năm 2022. Giải đấu có sự tham gia cuả 14 đội bóng đến từ đại diện các khu xưởng của Công ty.

Ban tổ chức đã trao các giải vô định, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư và các giải khuyết khích, giải khích lệ cho các đội tham dự giải.

Theo ông Lê Nhật Trường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi cho nữ công nhân lao động, giúp họ có thêm tinh thần, động lực để lao động sản xuất.

Đồng thời, mang tới cho người lao động một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ sau giờ làm việc, nhằm cọ sát, giao lưu học hỏi, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết gắn bó trong cán bộ công nhân viên nhà máy.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam có khoảng 24.000 công nhân lao động, và có số lượng công nhân nữ rất lớn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Công nhân góp tiền hỗ trợ 13 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 và trao số tiền hơn 785 triệu đồng cho các trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng.

Đồng Nai: 3 lý do cho phép người lao động F1 đi làm là phù hợp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, về quan điểm, Ban quản lý các Khu công nghiệp ủng hộ việc cho phép người lao động là F1 được đi làm, bởi 3 lý do.

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Công nhân góp tiền hỗ trợ 13 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 và trao số tiền hơn 785 triệu đồng cho các trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng.

Đồng Nai: 3 lý do cho phép người lao động F1 đi làm là phù hợp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, về quan điểm, Ban quản lý các Khu công nghiệp ủng hộ việc cho phép người lao động là F1 được đi làm, bởi 3 lý do.

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.