Đồng Nai: Thành lập thêm công đoàn cơ sở tại huyện Xuân Lộc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chào mừng "Tháng công nhân năm 2022", ngày 24.5, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty hỗ trợ tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DV TM Phạm Văn Hưng Xuân Lộc với 16 đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty gồm bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 2 Uỷ viên Ban chấp hành gồm bà Bùi Thị Tuyết Trinh và bà Nguyễn Thị Hà.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc Lê Tiến Dũng trao quyết định về việc công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DV TM Phạm Văn Hưng Xuân Lộc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc Lê Tiến Dũng trao quyết định về việc công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DV TM Phạm Văn Hưng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phát biểu tại đại hội, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cho biết sẽ tích cực vận động các thành viên là công nhân lao động tham gia vào sinh hoạt tổ chức công đoàn, để công đoàn cơ sở Công ty ngày càng nâng cao về hiệu quả chất lượng hoạt động, công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Từ đó, nhằm giúp tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, không để xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, vận động công nhân tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, tổ chức các hình thức hoạt động xã hội, tương trợ giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, bảo đảm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp đề ra.

Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang đi vào ổn định, thu nhập việc làm chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc chúc mừng Công đoàn cơ sở được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc Lê Tiến Dũng đề nghị Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở như: Xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc Lê Tiến Dũng cũng đã đề nghị Đảng ủy, UBND, Công đoàn UBND thị trấn Gia Ray quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đề Ban chấp hành Công đoàn Công ty hoạt động; phối hợp với Ban giám đốc thực hiện chăm lo cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DV TM Phạm Văn Hưng Xuân Lộc là công đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trong năm 2022, nâng tổng số công đoàn cơ sở của huyện Xuân Lộc lên 123 công đoàn cơ sở. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 18 đoàn viên

Bảo Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.

Bắc Giang: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 46 đoàn viên

Hoàng Yến |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Thành An Bắc Giang.

Nam Định: Thành lập công đoàn cơ sở chào mừng Tháng Công nhân

N.Đ |

Nam Định - Ngày 19.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pim Vina.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 18 đoàn viên

Bảo Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.

Bắc Giang: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 46 đoàn viên

Hoàng Yến |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần may Thành An Bắc Giang.

Nam Định: Thành lập công đoàn cơ sở chào mừng Tháng Công nhân

N.Đ |

Nam Định - Ngày 19.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pim Vina.