Đồng Nai: Công nhân góp tiền hỗ trợ 13 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 và trao số tiền hơn 785 triệu đồng cho các trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng.

Chương trình “Vòng tay nhân ái” được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Changshin VN tổ chức hàng quý, bắt đầu từ năm 2009, nguồn kinh phí được vận động từ tập thể người lao động Công ty TNHH Changshin VN đóng góp hỗ trợ, đã qua 35 lần tổ chức, giúp đỡ được cho hàng trăm lượt công nhân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Tại Chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 được tổ chức, có 13 công nhân bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ với số tiền hơn 785 triệu đồng. Trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng. Đây đều là những công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN cho biết, chương trình “Vòng tay nhân ái” xuất phát từ sự đồng cảm với các trường hợp công nhân gặp khó khăn về bệnh tật, từ đó công đoàn xây dựng chương trình “Vòng tay nhân ái”, nhằm chia sẻ gánh nặng cho người lao động trong quá trình điều trị bệnh. “Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tất cả người lao động trong công ty chia sẻ với nhau, vì chúng ta là những người trong một gia đình với nhau” – ông Tú chia sẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 3 lý do cho phép người lao động F1 đi làm là phù hợp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, về quan điểm, Ban quản lý các Khu công nghiệp ủng hộ việc cho phép người lao động là F1 được đi làm, bởi 3 lý do.

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.3, tại Km34+500 trên sông Đồng Nai, thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp phát hiện và bắt giữ 2 tàu chở cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 tàu chở cát.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Nai: 3 lý do cho phép người lao động F1 đi làm là phù hợp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, về quan điểm, Ban quản lý các Khu công nghiệp ủng hộ việc cho phép người lao động là F1 được đi làm, bởi 3 lý do.

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.3, tại Km34+500 trên sông Đồng Nai, thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp phát hiện và bắt giữ 2 tàu chở cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 tàu chở cát.