Đón người lao động từ tỉnh Bạc Liêu quay trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để đưa người lao động trở lại Đồng Nai làm việc, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) của tỉnh Bạc Liêu trở lại Đồng Nai làm việc.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở LĐTBXH tỉnh làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi các địa phương như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TPHCM về việc phối hợp, hỗ trợ đưa NLĐ tỉnh Bạc Liêu trở lại các tỉnh làm việc.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho tỉnh Bạc Liêu giải quyết việc làm, ổn định đời sống NLĐ; đồng thời, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động khi các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, trở lại sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ trở lại làm việc, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Một công ty ở Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 2 tháng lương cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động trong năm 2022.

Một số trường tại Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch, lùi thời gian học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự kiến trong ngày 22.11, toàn tỉnh có nhiều trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, một số trường đã phải điều chỉnh kế hoạch, lùi thời gian học trực tiếp do xuất hiện F0.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Một công ty ở Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 2 tháng lương cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động trong năm 2022.

Một số trường tại Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch, lùi thời gian học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự kiến trong ngày 22.11, toàn tỉnh có nhiều trường cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, một số trường đã phải điều chỉnh kế hoạch, lùi thời gian học trực tiếp do xuất hiện F0.