Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn khoa học, sáng tạo hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, phải khoa học hơn, sáng tạo hơn.

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn

Ngày 8.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tham dự trực tuyến, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động – cho các cán bộ công đoàn Đồng Nai.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Đồng Nai cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới, phải khoa học hơn, sáng tạo hơn.

Theo đó, khi đưa ra kế hoạch hoạt động công đoàn không dựa vào ý chí chủ quan của Công đoàn mà căn cứ vào nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động, căn cứ việc Công đoàn làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nắm bắt xem tâm tư nguyện vọng người lao động cần gì, mong muốn gì, để từ đó xác định nội dung và mục tiêu hoạt động cụ thể.

Chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động

Về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lưu ý 7 nhiệm vụ chính tổ chức công đoàn cần quan tâm.

Trong đó nổi bật là các nhiệm vụ: Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa; Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; Nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đặt chỉ tiêu đến năm 2023 phấn đấu đạt 750.000 đoàn viên công đoàn, từ 70% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể… và đến năm 2045 hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; Phấn đấu 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể và 80% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.