DN yêu cầu Công đoàn ngưng bảo vệ công nhân bị mất việc là không đúng pháp luật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 17.6, đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai xác nhận, LĐLĐ tỉnh vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH gỗ Lee Fu Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà), trong đó có nội dung: “Đề nghị LĐLĐ chấm dứt nhận uỷ quyền cho người lao động khởi kiện tại toà án”.

Bảo vệ người lao động là làm việc riêng (!?)

Theo văn bản từ Công ty TNHH gỗ Lee Fu Việt Nam (gọi tắt là Công ty Lee Fu) nêu rõ: “Chúng tôi được biết, những người lao động khởi kiện được Trung tâm trợ giúp pháp lý của LĐLĐ tỉnh hướng dẫn số lượng lớn công nhân khởi kiện. Hơn thế nữa, hiện nay một số cán bộ công chức của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang làm đại diện theo uỷ quyền của phía người lao động tham gia tố tụng khởi kiện công ty chúng tôi. Việc làm này đã vô tình gây ra một hiệu ứng kích động số đông kiện cáo”…

“Theo chúng tôi được biết, cán bộ công chức trong thời gian làm việc không được đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng làm việc riêng” (!?)

Trước đó, ngày 27.12.2021 (thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán), rất đông công nhân Công ty Lee Fu đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để cầu cứu vì bị mất việc làm.

Theo trình bày của công nhân với phóng viên báo Lao Động thì nhiều người lao động lớn tuổi đã có thâm niên làm việc tại công ty này gần chục năm, mức lương cao trên 10 triệu đồng/tháng, nhưng bất ngờ nhận được thông báo cho thôi việc. Đáng nói, nhiều công nhân cả hai vợ chồng làm việc tại Công ty này bị cùng cho thôi việc, lao động nữ mang thai cũng bị mất việc làm.

Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn đã tích cực hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi cho người lao động và tiếp tục đề nghị người lao động cung cấp thêm các chứng cứ, hỗ trợ người lao động các thủ tục khởi kiện đòi quyền lợi hợp pháp, chính đáng.

Thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Cuối tháng 12.2021, rất đông NLĐ Công ty gỗ Lee Fu bị chấm dứt HĐLĐ đã rất bức xúc liên hệ Trung tâm nhờ tư vấn hỗ trợ bảo vệ quyền lợi. Nhận thấy công ty chấm dứt HĐLĐ với NLĐ với lý do là NLĐ có đơn xin thôi việc, nhưng thực tế NLĐ không viết đơn xin thôi việc, có dấu hiệu chưa phù hợp quy định của pháp luật, nên Trung tâm đã hỗ trợ NLĐ làm đơn khởi kiện ra toà.

Do NLĐ không am hiểu quy định của pháp luật và trình tự thủ tục tố tụng nên NLĐ đã uỷ quyền cho nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn đại diện cho họ để tham gia tố tụng.

“Đây là việc làm thể hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn” – ông Hà nói.

Sau khi NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, NLĐ bức xúc nên tập trung đông tại trung tâm tư vấn pháp luật, thời điểm đó vào dịp cuối năm sắp tới Tết Âm lịch. Đặc biệt, trước đó NLĐ bị ảnh hưởng rất dài của đại dịch COVID-19 nên NLĐ rất cần có việc làm để có thu nhập trang trải cuộc sống, thanh toán các khoản nợ trong thời gian dịch bệnh không được đi làm và phải chi phí dịp Tết Nguyên đán.

“Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn thời điểm đó đã phải dùng mọi biện pháp để động viên người lao động, tránh trường hợp có hành động quá khích không hay dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật cũng như hành vi chống đối công ty” – ông Hà cho biết.

Cũng theo ông Hà: Việc yêu cầu chấm dứt nhận uỷ quyền của người lao động của Công ty TNHH gỗ Lee Fu là không phù hợp quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Theo quy định của Luật Công đoàn cũng như Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã khẳng định: Chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Ông Hà cũng khẳng định: Nhân viên trung tâm nhận uỷ quyền hoàn toàn không phải là “việc riêng”, mà trên cơ sở phân công của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn.

Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà, ngành nghề chính là sản xuất nội thất xuất khẩu. Công ty này đã chấm dứt HĐLĐ với một số lượng lớn người lao động. Cụ thể là 681 người lao động. Trong đó, đợt 1 là 235 người, đợt 2 là 115 người, đợt 3 là 331 người.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH gỗ Lee Fu Việt Nam về hành vi vi phạm là: “Người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật”. Mức xử phạt là 120 triệu đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động khởi kiện đòi quyền lợi tại Công ty gỗ Lee Fu VN

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến vụ việc hàng trăm người lao động Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (KCN Tam Phước, TP.Biên Hoà) kêu cứu vì bị cho thôi việc mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục hỗ trợ người lao động các thủ tục khởi kiện đòi quyền lợi.

Thanh tra đột xuất Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngay sau khi nhận được đơn "kêu cứu" của người lao động, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra đột xuất Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (KCN Tam Phước, TP.Biên Hoà), đồng thời trình UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định”.

Đồng Nai: Cuối năm, hàng trăm công nhân bất ngờ bị mất việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà) đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hỗ trợ người lao động khởi kiện đòi quyền lợi tại Công ty gỗ Lee Fu VN

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến vụ việc hàng trăm người lao động Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (KCN Tam Phước, TP.Biên Hoà) kêu cứu vì bị cho thôi việc mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục hỗ trợ người lao động các thủ tục khởi kiện đòi quyền lợi.

Thanh tra đột xuất Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngay sau khi nhận được đơn "kêu cứu" của người lao động, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra đột xuất Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (KCN Tam Phước, TP.Biên Hoà), đồng thời trình UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định”.

Đồng Nai: Cuối năm, hàng trăm công nhân bất ngờ bị mất việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hoà) đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).