Công ty Changshin Việt Nam phấn đấu có 100 sáng kiến ứng dụng và sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hưởng ứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Công ty Changshin Việt Nam phấn đấu sẽ có 100 sáng kiến, đề xuất triển khai ứng dụng vào sản xuất.

Phấn đấu từ ngày 15 đến 30.4 sẽ có 100 sáng kiến

Mới đây, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Ban Giám đốc công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện "Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" năm 2021. Chương trình này do Tổng LĐLĐVN phát động nhằm đẩy mạnh tinh thần sáng tạo, sáng kiến của người lao động (NLĐ).

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam - cho biết, Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển là hoạt động thiết thực, vì vậy, CĐCS đã chủ động phối hợp Ban giám đốc công ty triển khai nhằm động viên, tạo động lực cho đoàn viên, NLĐ phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực làm việc, đóng góp nhiều sáng kiến mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung tại biên bản ghi nhớ, CĐCS và doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ tham gia theo nhiều hình thức; tiếp nhận, đánh giá thẩm định và lựa chọn các sáng kiến có hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Ngoài ra, doanh nghiệp tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, thiết bị để NLĐ tham gia sáng kiến. Phấn đấu từ ngày 15 đến ngày 30.4 sẽ có 100 sáng kiến, đề xuất triển khai ứng dụng vào sản xuất. Công ty đã thống nhất các giải thưởng cho các sáng kiến cải tiến. Trong đó, cải tiến tháng từ 30.000 đồng đến 2 triệu đồng/cải tiến; cải tiến năm từ 10 đến 30 triệu/giải (tuỳ theo giải). Bên cạnh đó, còn có giải thưởng cho Tháng Công nhân 2021 bằng hiện vật.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - trao quà cho công nhân có sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - trao quà cho công nhân có sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, "Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" đã thu hút nhiều đoàn viên, NLĐ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Việc các CĐCS phối hợp doanh nghiệp phát động chương trình tại nơi làm việc mang nhiều ý nghĩa, từ đó khuyến khích tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc và năng suất, chất lượng sản phẩm của công nhân lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Được biết, đây cũng là hoạt động nằm trong Tháng Công nhân 2021 do Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam tổ chức.

Trao quà cho công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao quà cho công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại buổi lễ lý kết, Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam cũng đã trao 639 triệu đồng cho 14 công nhân trong công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo - từ nguồn quyên góp do công đoàn phát động. Trung bình mỗi công nhân được hỗ trợ hơn 45 triệu đồng.

Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ từ tháng 4.2021 đến hết tháng 5.2021. Về chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ, công ty tổ chức các hoạt động như: Bóng đá nam, bóng đá nữ, thi hát, thi nấu ăn, rút thăm trúng thưởng, thi viết về chủ đề “Môi trường làm việc tôn trọng tin tưởng, cùng nhau thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”, xây dựng Mái ấm Công đoàn.

Về chăm lo vật chất, công ty tổ chức các hoạt động bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cho công nhân viên; Tặng quà để tri ân tất cả NLĐ đã đóng góp cho sự phát triển và tăng năng suất trong nhà máy.

Mỗi năm, công ty đều xây dựng khoảng 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho NLĐ. Đến nay, số nhà Mái ấm Công đoàn được xây dựng cho NLĐ đã lên tới vài trăm căn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Mai Dung |

Đến nay, đoàn viên, công nhân, lao động các đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đóng góp hàng trăm sáng kiến cải tiến. Trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hơn 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Trước thực trạng, tại Công ty có hệ thống máy đúc sườn liên tục của hãng Wirtz năng suất thấp, thiếu ổn định, kỹ sư cơ khí Lê Viết Hoài - nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam) đã nghiên cứu, cải tạo nhằm tăng tính ổn định và năng suất sản phẩm của hệ thống. Sáng kiến của anh Hoài đã đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

Thanh Sơn |

Từ khi triển khai thực hiện hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã có đoàn viên của 19/108 CĐCS trực thuộc đăng ký, với hơn 200 sáng kiến.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Mai Dung |

Đến nay, đoàn viên, công nhân, lao động các đơn vị thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đóng góp hàng trăm sáng kiến cải tiến. Trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hơn 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Trước thực trạng, tại Công ty có hệ thống máy đúc sườn liên tục của hãng Wirtz năng suất thấp, thiếu ổn định, kỹ sư cơ khí Lê Viết Hoài - nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam) đã nghiên cứu, cải tạo nhằm tăng tính ổn định và năng suất sản phẩm của hệ thống. Sáng kiến của anh Hoài đã đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

Thanh Sơn |

Từ khi triển khai thực hiện hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã có đoàn viên của 19/108 CĐCS trực thuộc đăng ký, với hơn 200 sáng kiến.