Công đoàn về tận quê của công nhân qua đời do COVID-19 bù đắp mất mát

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Nhằm chia sẻ, bù đắp mất mát với những gia đình có công nhân qua đời do dịch bệnh COVID-19, Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam đã trực tiếp về nhà công nhân tại tỉnh Ninh Thuận để thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền gần 270 triệu đồng.

Chia sẻ với gia đình công nhân

Ngày 24.11, Ban giám đốc cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình 3 công nhân qua đời do COVID-19 tại huyện Thuận Nam, huyện Ninh Phước và TP.Phan Rang – Tháp Chàm, thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Trao tiền hỗ trợ từ hội tương trợ gia đình công nhân cho gia đình công nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao tiền hỗ trợ từ Hội tương trợ gia đình công nhân cho gia đình công nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài vòng hoa thăm viếng, đại diện Công đoàn Cơ sở Công ty còn trao số tiền 270 triệu đồng cho mỗi gia đình công nhân. Trong đó bao gồm tiền từ Hội tương trợ gia đình Changshin quyên góp, tiền hỗ trợ từ công ty và hỗ trợ từ tổ chức công đoàn.

Ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết: Nhằm chia sẻ khó khăn, gánh nặng với gia đình của người lao động công ty gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do đó Ban chấp hành CĐCS Công ty phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình công nhân qua đời do dịch bệnh COVID-19. “Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tất cả người lao động trong công ty chia sẻ với nhau, vì chúng ta là những người trong một gia đình với nhau” – ông Tú chia sẻ.

Hội tương trợ gia đình Changshin

Được biết, hầu hết số tiền hỗ trợ gia đình công nhân trong đợt này được trích từ Hội tương trợ gia đình Changshin do Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam phát động và thành lập từ tháng 9.2002.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam đang động viên thăm hỏi một gia đình công nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam đang động viên thăm hỏi một gia đình công nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, khi một thành viên trong Hội qua đời thì các thành viên trong hội sẽ đóng góp mỗi người là 7.000 đồng để giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn, mất mát với gia đình hội viên đó.  Nếu Hội viên đã có gia đình và nuôi con dưới 18 tuổi thì tổng số tiền Hội thu được sẽ gửi tiết kiệm cho các con đến khi trưởng thành 18 tuổi thì sẽ là chủ sở hữu của tài khoản tiết kiệm trên. Hàng tháng, gia đình hoặc người nuôi dưỡng các con sẽ trực tiếp nhận số tiền lãi để hỗ trợ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng.

Mục đích xây dựng Hội này, Công đoàn muốn giúp đỡ, chia sẻ những gánh nặng giúp người lao động an sinh, yên tâm lao động sản xuất. “Có trường hợp công nhân ở quê xa vào Đồng Nai làm việc nhưng chẳng may mất do tai nạn giao thông, khi đó Công đoàn đã đứng ra ứng tiền giúp gia đình họ. Sau khi ổn định, gia đình công nhân này quay lại thì Công đoàn sẽ tiếp tục bàn giao số tiền còn lại” – ông Tú chia sẻ.

Do tính chất nhân văn của hội, nên gần như 100% người lao động đều đăng ký tham gia, ký tên và có trách nhiệm. Thậm chí, những công nhân đã về hưu vẫn tham gia hội. Theo thống kê từ khi thành lập hội đến nay, Hội tương trợ gia đình Changshin đã hỗ trợ cho gia đình của 280 hội viên qua đời với tổng số tiền là trên 44 tỉ đồng.

Trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam có 15 công nhân qua đời do dịch bệnh COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Một công ty ở Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 2 tháng lương cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động trong năm 2022.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.

Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân Đồng Nai có số ca mắc COVID-19 cao trong đợt dịch vừa qua được xác định một phần là do công nhân phải sinh sống trong các khu nhà trọ quá chật hẹp và thiếu các điều kiện tối thiểu về an toàn phòng dịch. Do đó, trong vòng 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Một công ty ở Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 2 tháng lương cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động trong năm 2022.

Đồng Nai: Sẽ hỗ trợ tiền mặt cho 800.000 đoàn viên, NLĐ dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Theo đó, với phương châm tất cả ĐV&NLĐ đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt (trị giá 300.000 đồng/người) cho khoảng 800.000 đoàn viên và người lao động.

Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên nhân Đồng Nai có số ca mắc COVID-19 cao trong đợt dịch vừa qua được xác định một phần là do công nhân phải sinh sống trong các khu nhà trọ quá chật hẹp và thiếu các điều kiện tối thiểu về an toàn phòng dịch. Do đó, trong vòng 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động.