Công đoàn phát động công nhân quyên góp giúp đỡ 6 người mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) cho biết: Trong tháng 2.2022, Công đoàn đã phát động quyên góp cho 6 trường hợp công nhân viên lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

Được sự hỗ trợ của tập thể công nhân lao động nhà máy, Công đoàn đã tổng hợp được số tiền trên 312 triệu đồng, mỗi trường hợp đã nhận được số tiền trên 52 triệu đồng.

Trong đầu tháng 3.2022, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã đến tận nhà thăm hỏi động viên 2 trường hợp không thể đi lại được do di chứng của bệnh và trao tận tay cho những trường hợp còn lại số tiền quyên góp trên để các người lao động tiếp tục có thêm kinh phí để điều trị bệnh. 

Theo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam, đây là sự trợ giúp kịp thời của toàn thể cán bộ, NLĐ gửi đến những công nhân không may mắn có thêm kinh phí để điều trị. Hoạt động này sẽ được thực hiện hằng tháng nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người lao động. Hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái và là nét văn hoá nhân đạo đặc trưng của công ty.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.