Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 600 nữ đoàn viên trong Tháng công nhân

MINH CHÂU |

Ngày 20.5, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tư vấn, khám sức khoẻ sinh sản cho 600 nữ đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại công ty TNHH NYG (Việt Nam).

Tại chương trình, nữ CNLĐ tham gia được các bác sĩ tư vấn cụ thể, khám phụ khoa, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, tầm soát ung thư… Tất cả các dịch vụ trên đều được thực hiện miễn phí.

Theo LĐLĐ thành phố Long Khánh, đây là chương trình rất có ý nghĩa với lao động nữ, đặc biệt môi trường may mặc thường tiềm ẩn nguy cơ độc hại. Và phần lớn các công nhân trong công ty đều ít có thời gian chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân. Ngoài ra, vấn đề sinh sản thường tế nhị nên họ cũng ít khi đến các cơ sở y tế khám và tư vấn giải đáp những thắc mắc. Rất may có các chuyên gia, bác sĩ về tận công ty thăm khám, tư vấn và chẩn đoán bệnh.

Được biết, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho nữ công nhân lao động đang làm việc tại công ty TNHH NYG (Việt Nam) diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20-22.5) với số lượng 600 CNLĐ nữ. Đây cũng là doanh nghiệp thứ 2 trên địa bàn TP.Long Khánh được thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Long Khánh: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 200 nữ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

200 nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH Nyan Kids được khám miễn phí về sức khoẻ sinh sản.

Hải Dương: 200 nữ công nhân được tư vấn sức khoẻ sinh sản

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương vừa tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho trên 200 nữ công nhân lao động (CNLĐ) Công ty May Tuấn Kỳ (thành phố Hải Dương).

Phú Thọ: Truyền thông về sức khoẻ sinh sản cho đoàn viên

Mai Hương |

Ban Nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển, phòng tránh HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn cho gần 400 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH MK NOAH VINA ở huyện Thanh Ba.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

LĐLĐ TP.Long Khánh: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 200 nữ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

200 nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH Nyan Kids được khám miễn phí về sức khoẻ sinh sản.

Hải Dương: 200 nữ công nhân được tư vấn sức khoẻ sinh sản

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương vừa tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho trên 200 nữ công nhân lao động (CNLĐ) Công ty May Tuấn Kỳ (thành phố Hải Dương).

Phú Thọ: Truyền thông về sức khoẻ sinh sản cho đoàn viên

Mai Hương |

Ban Nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển, phòng tránh HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn cho gần 400 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH MK NOAH VINA ở huyện Thanh Ba.