1.000 công nhân may bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng/người

HÀ ANH CHIẾN |

1.000 công nhân may mặc bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa trao 4 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) cho 4 công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại công ty TNHH Hansoll (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom)

Được biết, đây là chương trình mở rộng, bổ sung của Dự án Nâng cao đời sống cho nữ công nhân và sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” do Tổ chức phi chính phủ Care International tài trợ và Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh được UBND tỉnh Đồng Nai, Liên Đoàn Lao động tỉnh giao thực hiện.

Ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai cho biết: Chương trình mở rộng, bổ sung này có trị giá 2 tỉ đồng đã kịp thời hỗ trợ cho 1.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, dẫn tới khó khăn khi xuân về, Tết đến.

Toàn bộ số công nhân còn lại (996 công nhân) được chuyển tiền hỗ trợ trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lao động chở đào, quất thuê cận Tết ít việc hơn do dịch COVID-19

ANH THƯ |

Mọi năm, lao động thời vụ chở đào, quất làm không hết việc thời điểm cận Tết Nguyên đán. Năm nay, tác động của dịch COVID-19 khiến công việc của lao động này bị ảnh hưởng.

Hội chẩn các ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Ngày 7.2, các chuyên gia đã hội chẩn toàn quốc bàn hướng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại các cơ sở điều trị.

Nỗi lòng nữ công nhân "xuân này không về" để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hai tỉnh phát triển công nghiệp là Bình Dương và Bình Phước đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết, sản xuất của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Lao động chở đào, quất thuê cận Tết ít việc hơn do dịch COVID-19

ANH THƯ |

Mọi năm, lao động thời vụ chở đào, quất làm không hết việc thời điểm cận Tết Nguyên đán. Năm nay, tác động của dịch COVID-19 khiến công việc của lao động này bị ảnh hưởng.

Hội chẩn các ca mắc COVID-19 nặng

Lệ Hà |

Ngày 7.2, các chuyên gia đã hội chẩn toàn quốc bàn hướng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại các cơ sở điều trị.

Nỗi lòng nữ công nhân "xuân này không về" để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hai tỉnh phát triển công nghiệp là Bình Dương và Bình Phước đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết, sản xuất của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động.