Vận động nữ đoàn viên mặc áo dài trong ngày làm việc

Hải Vân |

Vừa qua, bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã ban hành hướng dẫn hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp Hội Phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống yêu nước và anh hùng của dân tộc; tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và khởi nghĩa Hai Bà Trưng...; có thể kết hợp với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Vận động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn tùy điều kiện cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền về lịch sử 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Hải Vân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.