Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Hoài Thu |

Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Ban an ninh, trật tự, các Tổ bảo đảm an ninh trật tự cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong công ty.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH ngày 19.5.2017 giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện dự án trồng, phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Ban an ninh, trật tự, các Tổ bảo đảm an ninh trật tự cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong công ty.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó phòng An ninh kinh tế, đại diện Công an tỉnh, ban lãnh đạo công ty cùng 40 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu và người lao động Công ty tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đại biểu và người lao động Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban an ninh, trật tự của công ty, của các tổ bảo đảm an ninh trật tự tại các nông trường, tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của mỗi thành viên.

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp tăng cường phối hợp với lực lượng công an các xã trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn, khu dân cư có các nông trường của công ty đóng chân trên địa bàn; qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các vụ, việc phức tạp nảy sinh trong công tác an ninh, trật tự, tạo ra môi trường an toàn, thuận lợi, đảm bảo an toàn về người, tài sản, vườn cây của doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tại địa phương.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục TPHCM sẽ tuyên dương nhà giáo, người lao động xuất sắc

HUYÊN NGUYỄN |

Nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc sẽ được Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM tuyên dương trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Điều kiện nghỉ hưu của người lao động

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu cũng như cách tính lương hưu.

LĐLĐ Điện Biên: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lan Hương |

LĐLĐ Điện Biên phối hợp với Công ty Điện Lực Điện Biên - đơn vị chủ đầu tư, tổ chức gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn Giáo dục TPHCM sẽ tuyên dương nhà giáo, người lao động xuất sắc

HUYÊN NGUYỄN |

Nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc sẽ được Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM tuyên dương trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Điều kiện nghỉ hưu của người lao động

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu cũng như cách tính lương hưu.

LĐLĐ Điện Biên: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lan Hương |

LĐLĐ Điện Biên phối hợp với Công ty Điện Lực Điện Biên - đơn vị chủ đầu tư, tổ chức gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.