Trên 70.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ ký kết gia đình không có bạo lực

Đỗ Phương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả như mong đợi trong việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Điện Biên cho biết, hàng năm, LĐLĐ đã phối hợp tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ 1.6 đến 30.6), cao điểm là Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết xây dựng gia đình văn hoá, gia đình không có bạo lực tại địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng gia đình, khối phố, làng bản văn hoá và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Kết quả, có 13/13 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành chỉ đạo CĐCS trực thuộc triển khai tuyên truyền thu hút trên trên 70.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Hàng năm, 100% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết xây dựng “Gia đình văn hóa” và trên 97% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở khu dân cư, nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được khen thưởng “Gia đình văn hoá tiêu biểu”.

Công nhân viên chức lao động nữ Điện Biên tham gia chương trình
Công nhân viên chức lao động nữ Điện Biên tham gia chương trình tư vấn pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Trần Nga

Trong 6 năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 500 cuộc với trên 70 nghìn lượt nữ CNVCLĐ người tham gia. Cấp phát 2.000 cuốn sổ tay công tác nữ công, 7.000 tờ  gấp tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cha mẹ có con vị thành niên cần biết cho CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn đã chủ động đề xuất với chuyên môn hàng năm tổ chức cho trên 80% nữ CNVCLĐ được khám sức khoẻ định kỳ, bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh phụ khoa, khám thai và tiêm phòng uốn ván đủ số mũi, thực hiện đúng chế độ thai sản cho nữ CNVCLĐ.

Trong 6 năm 2014-2020 đã có hàng chục nữ CNVCLĐ được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng III và Bằng khen, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ được tổ chức Đảng, lãnh đạo chuyên môn từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng bằng khen, giấy khen.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 4 cờ thi đua, 22 bằng khen cho tập thể và cá nhân, biểu dương khen thưởng 02 Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc.

LĐLĐ Điện Biên tặng 5 cờ thi đua, 187 bằng khen cho tập thể  và cá nhân, tặng bằng khen cho 30 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2011 - 2015; biểu dương khen thưởng 17 cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động nữ công công đoàn...

LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát được 155 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, tiền lương và thu nhập, thời giờ làm việc của lao động nữ được đảm bảo hơn, điều kiện lao động được cải thiện.

Nói về những tồn tại, hạn chế về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình, bà Lầu Thị Thanh Hương chia sẻ, công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình chưa sâu rộng tới nữ công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp.

Tình trạng ly hôn, ly thân, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội xâm nhập vào các gia đình nói chung, gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em chưa được thường xuyên.

Do vậy trong thời gian tới, LĐLĐ Điện Biên sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ về công tác gia đình, tầm quan trọng, vị trí, vai trò, truyền thống của gia đình Việt Nam và công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Điện Biên: Sôi nổi trong phòng, chống tội phạm tình hình mới

Đỗ Phương |

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổng kết 10 năm thực hiện về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động sôi nổi trong 10 năm qua.

LĐLĐ Điện Biên: Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Lầu Thị Thanh Hương |

Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ Điện Biên: Nêu cao tinh thần Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Trần Nga |

Trong nhiều năm qua, LĐLĐ Điện Biên đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) đồng tình ủng hộ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ Điện Biên: Sôi nổi trong phòng, chống tội phạm tình hình mới

Đỗ Phương |

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổng kết 10 năm thực hiện về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động sôi nổi trong 10 năm qua.

LĐLĐ Điện Biên: Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Lầu Thị Thanh Hương |

Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ Điện Biên: Nêu cao tinh thần Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Trần Nga |

Trong nhiều năm qua, LĐLĐ Điện Biên đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) đồng tình ủng hộ.