Trao hơn trăm áo phao tới các em học sinh vùng núi tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Những ngày đông rét đậm, rét hại, 155 học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có đủ áo ấm, chăn và dép để chống trọi với thời tiết buốt giá của mùa đông nơi vùng núi còn đặc biệt khó khăn.

Với mong muốn trao yêu thương và đem đến tình cảm ấm áp tới các em, vừa qua, tập thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên đã đến thăm và tặng quà cho các em với chương trình “Vững bước em đến trường”.

Đoàn trao quà và chụp ảnh lưu niệm tại điểm trường Khon Kén. Ảnh: LĐLĐ huyện Điện Biên
Đoàn trao quà và chụp ảnh lưu niệm tại điểm trường Khon Kén. Ảnh: LĐLĐ huyện Điện Biên

Là một trường cách xa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 50km về phía biên giới Việt – Lào, với 4 điểm trường tại các điểm bản Khon Kén, Hồi Hương, Xôm, Pha Lay và điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Pu Lau xã Mường Nhà với rất nhiều con em các dân tộc sinh sống trong địa bàn, đa số các em đều trong hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đi lại cách trở.

Đoàn viên công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Điện Biên tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Trung tâm trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Ảnh: LĐLĐ huyện Điện Biên
Đoàn viên Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Điện Biên tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Trung tâm Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Ảnh: LĐLĐ huyện Điện Biên

Để đảm bảo việc chăm sóc và giảng dạy cho 155 học sinh đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Mường Nhà, đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên đã đồng lòng ủng hộ và kêu gọi những nhà hảo tâm cùng đồng hành đóng góp với tổng giá trị trên 15.000.000 đồng để mua 155 chiếc áo phao ấm, áo nỉ, 155 đôi dép, 40 chăn ấm cùng nhiều phần quà khác trao tặng các em.

Các em học sinh ở điểm trường Mầm non Pu Lau xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Các em học sinh ở điểm Trường Mầm non Pu Lau xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Những món quà đó phần nào giúp đỡ được các em trong mùa đông để tiếp tục đến trường.

Tiếp đón Đoàn trong tiết trời đông rét buốt đặc trưng của vùng núi giáp biên là không khí hồ hởi của các em học sinh, là sự đón tiếp nồng nhiệt của các cô giáo trong trường. Đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, kịp thời đến với các em trong đợt rét đậm, rét hại này.

Mong rằng mùa đông này các em sẽ không phải co ro trong tiết trời đông rét buốt của núi rừng biên giới, để các em đảm bảo sức khỏe tiếp tục học hành.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để tránh rét

Bích Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

LĐLĐ Điện Biên: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai

Tuấn Vũ |

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Công đoàn cơ sở cơ quan phối hợp với cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

LĐLĐ Điện Biên: Trao học bổng cho con công nhân khó khăn

Trần Nga |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để tránh rét

Bích Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

LĐLĐ Điện Biên: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai

Tuấn Vũ |

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Công đoàn cơ sở cơ quan phối hợp với cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

LĐLĐ Điện Biên: Trao học bổng cho con công nhân khó khăn

Trần Nga |

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.