Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

Trần Nga |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, với phương châm "tất cả đoàn viên, công nhân viên chức lao động đều có Tết, vui Tết”, vì vậy công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ được LĐLĐ tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp công đoàn  với nhiều hoạt động ý nghĩa, đa dạng, thiết thực, hiệu quả đảm bảo mọi đoàn viên và người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau dài ngày hoặc bị bệnh hiểm nghèo, các gia đình chính sách.

Theo đó, việc chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động cần tập trung những nội dung như: Tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định; chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.

Kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn; tổ chức hỗ trợ vé xe, phương tiện cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết đúng đối tượng, an toàn, chu đáo, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn; tổ chức các hoạt động vui Tết và thăm, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Đối với công nhân lao động phải trực, làm ca, kíp không có điều kiện nghỉ Tết phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không say rượu, đánh bạc hoặc các hoạt động gây mất trật tự an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Chương trình “Tết Sum vầy” sẽ tổ chức rộng khắp ở các doanh nghiệp lớn, ở nơi có đông công nhân, tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020); tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động kịp thời, ý nghĩa, thiết thực đảm bảo đúng đối tượng; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động xảy ra trong dịp Tết…

LĐLĐ tỉnh dự kiến phân bổ 200 suất quà để các cấp Công đoàn thăm hỏi, động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.