Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biểu dương những điển hình

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa ban hành Hướng dẫn số 27-HD/LĐLĐ học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hoạt động trong các cấp công đoàn, đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

Về nội dung học tập, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên hướng dẫn, thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp công đoàn lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII. Và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện.

Cùng với đó phát động trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ liên hệ bản thân và thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Dạy tốt, học tốt"; đối với đoàn viên ngành y tế cần nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. cuộc vận động "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo".

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời giờ làm việc... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21.12.2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giang Nam
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới

P.V |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết, công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động được LĐLĐ tỉnh quan tâm.