Liên đoàn Lao động huyện Điện Biên đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hải Vân |

Xác định thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, thúc đẩy công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đổi mới sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Ông Nguyễn Thế Long - Chủ tịch LĐLĐ huyện Điện Biên cho biết, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Các phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể: CĐCS khối hành chính sự nghiệp đã duy trì thường xuyên và đẩy mạnh các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo";  xây dựng tiêu chuẩn người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng.

CĐCS khối các trường học thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...  luôn được duy trì và phát triển tốt.

Bà Vũ Thị Kim Ngân - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, ngay từ đầu năm, CĐCS Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tốt các phong trào, đặc biệt là phong trao thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện thường xuyên. Mặc dù trong thời gian vừa qua dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đến nay ngành Y tế tỉnh Điện Biên nói chung và Trung tâm Y tế huyện nói riêng chưa để dịch bệnh bùng phát, không có ca dương tính; tiếp tục khám, phân loại cánh ly đúng quy trình theo quy định của Bộ Y tế.

CĐCS khối doanh nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xanh-sạch-đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Động viên NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy tài năng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất.

Để các phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, trong thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề từng năm.

Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức thi đua, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhằm tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hải Vân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột: Hỗ trợ xây dựng 4 căn ''Mái ấm Công đoàn'' cho ĐVCĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 4.6, LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân năm 2020, mới đây, LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị Trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Nắng đổ lửa, công nhân xây dựng làm việc từ lúc bình minh

Minh Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng gắt với nền nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, những người lao động tại các công trình xây dựng phải làm việc từ lúc bình minh, giờ nghỉ trưa không thể ngủ vì quá nóng.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột: Hỗ trợ xây dựng 4 căn ''Mái ấm Công đoàn'' cho ĐVCĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 4.6, LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân năm 2020, mới đây, LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị Trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Nắng đổ lửa, công nhân xây dựng làm việc từ lúc bình minh

Minh Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng gắt với nền nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, những người lao động tại các công trình xây dựng phải làm việc từ lúc bình minh, giờ nghỉ trưa không thể ngủ vì quá nóng.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi: Lời hứa đưa con đi chơi khó thành hiện thực

Minh Hương |

Nhiều công nhân phải gửi con về quê hay tăng ca nên không có thời gian đưa con đi chơi Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.