LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động vì trẻ em

Trần Nga |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Tháng Hành động vì trẻ em với nhiều hình thức đa dạng phong phú và xem đây là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Hiện nay, toàn tỉnh có 33.566 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với 31.326 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 965 công đoàn cơ sở (CĐCS), phần lớn đoàn viên, CNVCLĐ đã lập gia đình và có con trong độ tuổi đến trường.

Lê Thanh Hà trao cặp phao cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa  nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Nga
Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao cặp phao cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Nga

Đại đa số đoàn viên, CNVCLĐ có việc làm, đời sống tương đối ổn định, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ; các chế độ chính sách về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng được nâng cao, trẻ em được yêu thương nhiều hơn, được quan tâm chăm sóc đầy đủ hơn từ vật chất đến tinh thần.

Tuy nhiên, do điều kiện của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn khó khăn về kinh tế nên sự quan tâm đến các cháu còn ít; một số gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp chưa quan tâm đến các kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nên chất lượng cuộc sống không đảm bảo dẫn đến ánh hưởng sự phát triển của trẻ.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, dưới sự chỉ đạo của của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm lo con đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là đẩy mạnh Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chỉ thị số 34/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới;

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức tốt các hoạt động thiết thực nhân "Tháng hành động vì trẻ em" với nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Trong 10 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được gần 200 cuộc tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em với trên 30.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia;

Cấp phát 2.300 cuốn sổ tay công tác nữ công, 10.000 tờ gấp tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cha mẹ có con vị thành niên cần biết; viết 750 tin bài phản ánh về các quyền chăm sóc và bảo vệ trẻ em, 1.500 tin bài viết về công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em là con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Bà Lầu Thị Thanh Hương trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trần Nga
Bà Lầu Thị Thanh Hương trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trần Nga

Ngoài công tác truyền thông, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hưởng ứng “Cuộc vận động ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo”, Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo... với số tiền hàng tỉ đồng.

Kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 60.000 quyển vở, 6.000 chiếc cặp phao cứu sinh, hàng nghìn bộ quần áo, giầy thể thao, chăn, màn, bút các loại cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa tổng giá trị trên 5 tỉ đồng...

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để người lao động nước ngoài được hưởng trợ cấp thôi việc

Minh Hương |

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây.

Công đoàn VNPT góp phần giúp người lao động có thu nhập ổn định

Phương Hằng |

Tại hội nghị triển khai công tác Công đoàn VNPT Technology năm 2022, ông Trần Đình Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết - năm 2021 khó khăn do tình hình dịch bệnh nhưng công đoàn VNPT Technology đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Điều kiện để người lao động nước ngoài được hưởng trợ cấp thôi việc

Minh Hương |

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây.

Công đoàn VNPT góp phần giúp người lao động có thu nhập ổn định

Phương Hằng |

Tại hội nghị triển khai công tác Công đoàn VNPT Technology năm 2022, ông Trần Đình Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết - năm 2021 khó khăn do tình hình dịch bệnh nhưng công đoàn VNPT Technology đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao đến giáo viên, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Giang Nam |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức Chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại tỉnh Điện Biên.