LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động

Trần Nga (LĐLĐ Điện Biên) |

Điện Biên - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch về Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Theo kế hoạch, các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động.

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: Trần Nga.
Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: Trần Nga/LĐLĐ Điện Biên

Theo đó, Tháng Công nhân năm 2023 diễn ra trong tháng 5 sẽ gắn với hoạt động kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả,  có tính hành động cao.

Đó là, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Các cấp công đoàn căn cứ tình hình thực tiễn đề xuất, tham mưu và linh hoạt tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động.

Để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cùng với đó là hoạt động tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nặng, công nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, thăm tặng quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn.

Việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân nhằm mục đích củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là đội ngũ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Trần Nga (LĐLĐ Điện Biên)
TIN LIÊN QUAN

Những quy định cụ thể về người lao động được nghỉ chế độ ốm đau trong năm

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Vũ (Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia BHXH được 7 năm, vậy trong 1 năm tôi được nghỉ hưởng chế độ bản thân ốm bao nhiêu ngày?

Chuyển đổi mạnh hoạt động công đoàn vì chất lượng cuộc sống của người lao động

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Khánh Hòa lần thứ XI, xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lao động.

Sơ kết phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN và Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Nam Dương - Phương Ngân |

Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 13 về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 (Chương trình 13) đã được tổ chức chiều 24.3, tại TP Hồ Chí Minh.

Khó khả thi khi chốt thống nhất giá điện tái tạo chuyển tiếp trước 31.3

Cường Ngô |

Việc đàm phán giá điện chuyển tiếp đối với điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là quá trình phức tạp và thường mất nhiều thời gian nên EVN đã có riêng một công ty để thực hiện chức năng này. Thời hạn phải đàm phán xong trước ngày 31.3 là khó khả thi.

Nhiều giáo viên mong chờ được nghỉ hưu sớm

Phan Liên |

Nhiều giáo viên mong muốn được nghỉ hưu sớm, một phần là bởi suy nghĩ "giáo viên càng lớn tuổi, học sinh càng thiệt thòi".

Tottenham sa thải Antonio Conte

Phương Thảo |

Tottenham đã đạt được thoả thuận chấm dứt hợp đồng cùng nhà cầm quân người Italia.

Chuẩn bị xem xét một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Những quy định cụ thể về người lao động được nghỉ chế độ ốm đau trong năm

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Vũ (Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia BHXH được 7 năm, vậy trong 1 năm tôi được nghỉ hưởng chế độ bản thân ốm bao nhiêu ngày?

Chuyển đổi mạnh hoạt động công đoàn vì chất lượng cuộc sống của người lao động

Phương Linh |

Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Khánh Hòa lần thứ XI, xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lao động.

Sơ kết phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN và Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Nam Dương - Phương Ngân |

Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 13 về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 (Chương trình 13) đã được tổ chức chiều 24.3, tại TP Hồ Chí Minh.