LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Mái ấm Công đoàn giúp "ấm lòng" người lao động

Giang Nam |

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phúc tạp, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, chất lượng cuộc sống của đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức, phát động nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ thực hiện xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn.

Chương trình này đã giúp nhiều đoàn viên hoàn cảnh khó khăn có mái ấm để xua tan cái rét tại vùng sâu, vùng cao biên giới, miền cực Tây Bắc của Tổ quốc.

Vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc khi nhận được ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi là niềm mơ ước bấy lâu nay của chị Lý Thị Thoan, sinh hoạt tại công đoàn cơ sở khối đoàn thể huyện Mường Chà.

Trước đây, cuộc sống gia đình rất khó khăn, bao năm làm lụng cũng chỉ đủ tiền trang trải sinh hoạt gia đình mà chưa có nhà ở kiên cố. Mùa mưa đến, trong nhà cũng như ngoài trời, mưa dột khiến nước lênh láng khắp nơi.

Cuộc sống chất chứa những lo toan, đặc biệt là ảnh hưởng đến các con đang còn thơ dại. Vừa qua, chị được tổ chức công đoàn quan tâm, hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, chút tích góp nho nhỏ của gia đình, cuối cùng chị Thoan đã dựng được căn nhà mới khang trang để ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm công tác.

Cũng khó khăn như đoàn viên Lý Thị Thoan, anh Lò Văn Tưởng - đoàn viên Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Sín Chải (huyện Tủa Chùa) cũng khó khăn không kém.

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cũng giúp đỡ, hỗ trợ anh Tưởng kinh phí để xây nhà ở. Với số tiền được hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn, anh Tưởng đã xây được ngôi nhà mới.

Anh Tưởng phấn khởi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến LĐLĐ tỉnh. Đồng thời cho biết, đây là động lực rất lớn để anh vươn lên trong cuộc sống. Anh Tưởng mong rằng, thời gian tới, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, các tổ chức công đoàn  tiếp tục có thêm nhiều hoạt động để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn cả về vật chất, tinh thần với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như anh.

Thời gian qua, đã có nhiều đoàn viên công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở. Riêng từ đầu năm đến nay, chương trình Mái ấm Công đoàn LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 18 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp công đoàn với tổng số tiền 540 triệu đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ thêm 9 nhà, với số tiền 270 triệu đồng cho 9 đoàn viên công đoàn có điều kiện khó khăn.

Chương trình Mái ấm Công đoàn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động.

Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống cho CNVCLĐ, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Điện Biên tiếp tục huy động nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn hoạt động thiết thực, hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác điều tra, khảo sát các trường hợp thực sự khó khăn để tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đúng theo quy định;

Tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình trong đoàn viên, CNVCLĐ và tăng cường vận động sâu rộng trong CNVCLĐ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều Mái ấm Công đoàn được trao tặng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ có nhà ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất.

Giang Nam
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện Biên góp phần giúp đoàn viên không phải ở nhà dột nát

Chu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và trao tặng nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

LĐLĐ tỉnh Điện Biên giúp lao động khó khăn vươn lên

Phạm Thanh Tùng |

Năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức, phát động nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, như: vận động ủng hộ, trao quà, tặng nhà ở, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai…

Cận cảnh băng giá phủ trắng núi rừng Phia Oắc, Cao Bằng

Tân Văn |

Chiều ngày 22.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Công đoàn Điện Biên góp phần giúp đoàn viên không phải ở nhà dột nát

Chu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và trao tặng nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

LĐLĐ tỉnh Điện Biên giúp lao động khó khăn vươn lên

Phạm Thanh Tùng |

Năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức, phát động nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, như: vận động ủng hộ, trao quà, tặng nhà ở, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiên tai…