Xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông có 100% dân số là dân tộc Mông, tỉ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%; kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều phức tạp, thu nhập người dân vẫn nằm dưới mức chuẩn hộ nghèo của cả nước.
Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thường xuyên cử cán bộ, thành viên của Tổ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nước.
Hộ gia đình chị Lầu Thị Khu, ở bản Háng Lìa B là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, gia đình chị Khu sống chủ yếu phụ thuộc vào vài mảnh lúa nương, gia đình thường xuyên lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau về lương thực.
Đầu năm 2014, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 1 con bò giống để chăn nuôi phát triển kinh tế. Sau hơn 6 năm gia đình chị Khu chịu khó chăn nuôi, từ con bò giống được hỗ trợ ban đầu đã sinh sản được thêm 6 con bò, góp phần giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện để vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
Chị Lầu Thị Khu vui mừng cho biết: "Sau vài năm, đàn bò nhà tôi sinh trưởng tốt, tôi bán đi để lấy tiền nuôi con ăn học và có một khoản chi tiêu cho công việc gia đình. Năm nay, gia đình cũng bán 3 con bò để lấy tiền sửa lại nhà và mua hàng tạp hóa về bán phát triển kinh tế gia đình".
Để việc giúp xã nghèo thoát nghèo đạt hiệu quả, qua quá trình triển khai, LĐLĐ tỉnh chú trọng lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiên cố hóa kênh mương, điện, đường, trường, trạm... gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Ngoài số tiền hỗ trợ của đơn vị, LĐLĐ tỉnh còn kêu gọi, vận động sự tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Do đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên Tổ thuộc LĐLĐ tỉnh đã giúp xã hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương xuống ruộng, tích cực khai hoang mở rộng diện tích gieo cấy lúa nước, hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc.
Nhiều mô hình sản xuất mới cũng được triển khai dưới sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và Tổ giúp xã như: Mô hình trồng dong riềng, lạc giống, lúa lai... Đối với một số bản có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên cao, đất khô, khó canh tác lúa nương, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ người dân trồng các loại cây: Thảo quả, táo mèo...
Để tạo điều kiện cho trẻ em nghèo đến trường, nhất là trẻ em ở bản cách xa trung tâm, từ năm 2017 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây tặng một nhà lớp học mầm non cho trường Mầm non Hoa Ban trị giá 350 triệu đồng; hỗ trợ xây sửa 5 phòng ở bán trú cho trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Lập. Đồng thời tặng 3 máy lọc nước, vở viết, giày dép, đèn học, phao cứu sinh... cho học sinh các trường học trên địa bàn xã.
Có thể thấy, sự giúp đỡ của LĐLĐ tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã góp phần đáng kể việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống người dân, giúp cấp ủy chính quyền xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) xây dựng bộ máy vững mạnh, chỉ đạo nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.