LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Có cơ chế khuyến khích cho tác giả có sáng kiến hay

Minh Phương |

Trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” LĐLĐ tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn nhất định, song LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.

Ngày 11.3.2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Công văn số 3706/TLĐ-VP về việc thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, trong đó Tổng LĐLĐ chỉ đạo thực hiện tốt một trong các nội dung: “Các đơn vị tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình trong các cấp công đoàn trực thuộc đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký, trong đó xác định chỉ tiêu đăng ký số lượng sáng kiến ít nhất đạt 10% tổng số đoàn viên công đoàn”.

Tuy nhiên, đến nay số lượng sáng kiến đăng ký của LĐLĐ tỉnh Điện Biên chưa đạt tỷ lệ 10% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN (cụ thể còn thiếu so với chỉ tiêu phải thực hiện là 594 sáng kiến) trong đó kế hoạch của LĐLĐ tỉnh đăng ký 2.500 sáng kiến (giai đoạn 1: từ 24.1 đến tháng 5.2022 là 1.000 sáng kiến; giai đoạn 2: từ tháng 6.2022 – 9.2023 là 1.500 sáng kiến).

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ về Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tới các cấp công đoàn.

Để chương trình 1 triệu sáng kiến có hiệu quả, theo ông Lê Thanh Hà, cần đề cao vai trò người đứng đầu các cấp công đoàn trong việc triển khai, từ xây dựng triển khai chương trình, chủ động, sáng tạo.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã đưa ra các giải pháp thực hiện như: Ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong đó, có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn… cho tác giả sáng kiến có hiệu quả.

Công đoàn cơ sở nên thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia chương trình.

Công đoàn các cấp nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành mục tiêu “1 triệu sáng kiến” chung của chương trình.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cử 1 cán bộ trực tiếp thường xuyên theo dõi, cập nhập sáng kiến, trợ giúp CĐCS cấp mình quản lý cập nhập sáng kiến. Trên cơ sở chỉ tiêu cụ thể của từng giai đoạn, các cấp công đoàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao đồng thời có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh.

Nội dung thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến là một trong các chỉ tiêu đánh giá thi đua trong năm 2022 - 2023 của các cấp Công đoàn và các khối thi đua LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành. Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia Chương trình.

Tính đến ngày 12.5, LĐLĐ tỉnh Điện Biên có 396 sáng kiến, trong đó hợp lệ 136, đang xem xét 260.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

Điện Biên: Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hoàng Hảo |

Những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Qua đó, tạo khí thế lao động hăng say của cán bộ, công chức, lao động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Trao 70 suất quà dịp Tháng Công nhân năm 2022

Trần Nga |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên dự kiến trao 70 suất quà; xét, hỗ trợ nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

CĐ Dệt May Việt Nam quyết tâm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam đã kêu gọi toàn hệ thống quyết tâm hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tại buổi trao đổi, chia sẻ về Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Triển khai Ngày hội Lao động sáng tạo cấp ngành lần thứ III.

Điện Biên: Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hoàng Hảo |

Những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Qua đó, tạo khí thế lao động hăng say của cán bộ, công chức, lao động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Trao 70 suất quà dịp Tháng Công nhân năm 2022

Trần Nga |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên dự kiến trao 70 suất quà; xét, hỗ trợ nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.