LĐLĐ tỉnh Điện Biên: 57 năm ghi dấu một chặng đường phát triển

Lê Thanh Hà (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên) |

Vượt qua những khó khăn, thách thức, đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã có 57 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên tiền thân là Liên hiệp Công đoàn Lai Châu, được thành lập ngày 15.4.1963. Lực lượng công nhân viên chức khi đó có tổng số gần 12.000 người, với 40 Công đoàn cơ sở và 5.738 đoàn viên chủ yếu bổ sung từ miền xuôi lên.

Tháng 1.1964, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ nhất được triệu tập đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 15 đồng chí.

Trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đội ngũ công nhân viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ to lớn. Đó là cùng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vừa chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa tiếp tục xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Đồng chí Lò Văn Puốn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa cho LĐLĐ tỉnh trong dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đồng chí Lò Văn Puốn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho LĐLĐ tỉnh trong dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: TL

Bước sang chặng đường từ năm 1976 – 1988, cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức của tổ chức đã có những thay đổi đáng kể. Hoà cùng với dòng chảy của phong trào công nhân trên cả nước, Công đoàn tỉnh Điện Biên hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cũng trong thời kỳ này, từ giữa năm 1979, các Công đoàn huyện, thị xã ra đời. Đến năm 1980 ghi dấu với 8 Công đoàn huyện, thị xã có Ban Chấp hành chính thức.

Bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, vượt qua những khó khăn thử thách trong sản xuất và đời sống công nhân lao động; đội ngũ công nhân và tổ chức của Công đoàn tỉnh Điện Biên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Chất lượng đội ngũ lao động đã được nâng lên nhiều mặt, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Đ/c Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2017 cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên
Đ/c Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2017 cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động cũng ngày càng được Liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả như: Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa bàn giao 09 nhà công vụ, lớp học mầm non, 213 nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và các trường học vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền hơn 7,5 tỉ đồng;

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động  khi mua các sản phẩm, dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác mà Liên đoàn lao động tỉnh đã ký kết với các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã trải qua 11 kỳ Đại hội; quản lý 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 3 Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh với 1.043 công đoàn cơ sở; 35.770 công nhân, viên chức lao động, 34.172 đoàn viên.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 57 năm qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba) và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Lê Thanh Hà (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên)
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết Hội Công tác viên tuyên truyền LĐLĐ tỉnh Điện Biên năm 2019

Trần Nga |

Ngày 18.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết Hội nghị cộng tác viên LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Hà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh và hơn 50 công tác viên, cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Tổng kết Hội Công tác viên tuyên truyền LĐLĐ tỉnh Điện Biên năm 2019

Trần Nga |

Ngày 18.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết Hội nghị cộng tác viên LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Hà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh và hơn 50 công tác viên, cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gần 5.200 đoàn viên được động viên, thăm hỏi

TRẦN NGA |

LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 5.184 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao 4 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Chu Hiền |

Vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến thăm và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.