LĐLĐ Điện Biên tôn vinh cá nhân và tập thể xuất sắc

Trần Nga |

Ngày 8.7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2020-2025).

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban thuộc LĐLĐ tỉnh; cùng 160 đại biểu và đại diện 20 tập thể, 30 cá nhân là điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông qua báo cáo, cho thấy trong 5 năm qua LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý kinh tế, xã hội; đồng thời, triển khai đạt hiệu quả cao phong trào thi đua yêu nước thông qua các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... được đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tích cực hưởng ứng. Thành quả đạt được từ việc triển khai có hiệu quả các phong trào đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch thi đua phát triển kinh tế, xã hội tỉnh.

Đồng chí Lò Văn muôn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, UVBCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ tỉnh Điện Biên 5 năm (2015-2020). Ảnh: Đặng Sang
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ tỉnh Điện Biên 5 năm (2015-2020). Ảnh: Đặng Sang

Qua phong trào thi đua "Lao động giỏi Lao động sáng tạo" đã có trên 10.000 sáng kiến được áp dụng; 52 đề tài, dự án được Hội đồng khoa học công nhận, trên 40 sáng kiến được các Bộ ngành trung ương công nhận, nhiều đề tài dự án khoa học được áp dụng giúp nhân sân phát triển kinh tế  có giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Nhiều tập thể và cá nhân trong tỉnh đã được Nhà nước trao tặng những danh hiệu chiến sĩ thi đua, Huân chương Độc lập, Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Lao động sáng tạo, cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các hình thức khen khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả thi đua của CNVCLĐ trong thời gian qua. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện rất nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu với những sản phẩm, công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao, không những làm lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng, cả nước nói chung.

Đồng chí Lò Văn muôn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đặng Sang
Đồng chí Lò Văn muôn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đặng Sang

Đồng thời, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu đã có nhiều đóng góp giúp nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị; sinh động hóa các hình thức hoạt động của công đoàn.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn cần chú trọng tổng kết, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong những năm qua, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ tỉnh Điện Biên 5 năm (2015-2020).

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang: Khen thưởng 19 tập thể có nhiều đóng góp

LÝ OANH |

Ngày 8.7, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đoàn viên có con nhiễm chất độc da cam được nhận hỗ trợ

Bá Mạnh |

Đoàn viên được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn không giấu nổi niềm vui từ sự giúp đỡ của LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang: Khen thưởng 19 tập thể có nhiều đóng góp

LÝ OANH |

Ngày 8.7, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đoàn viên có con nhiễm chất độc da cam được nhận hỗ trợ

Bá Mạnh |

Đoàn viên được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn không giấu nổi niềm vui từ sự giúp đỡ của LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.