LĐLĐ Điện Biên sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm

Trần Nga |

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết ngày 17.7, Công đoàn cơ sở cơ quan phối hợp với Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lầu Thị Thanh Hương - Phó bí thư chi bộ, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hà, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức cơ quan.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của cơ quan và CĐCS cơ quan, thời gian qua, các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tính đến thời điểm này kết nạp mới 352 đoàn viên, quản lý trực tiếp 1.044 CĐCS với 32.187 đoàn viên công đoàn.

Tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 4.346 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỉ đồng. Nhân tháng công nhân các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên trao quà cho 513 đoàn viên, con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, gia đình chính sách với số tiền trên 300 triệu đồng; vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng được 17 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 510 triệu đồng cho CNVCLĐ nghèo.

Tổ chức bàn giao bò giống cho 12 gia đình đoàn viên, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 120 triệu đồng; Phân bổ 640 đèn chiếu sáng lớp học và đèn chiếu bảng cho LĐLĐ các huyện để hỗ trợ cho các đơn vị trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhằm góp phần giúp các thầy, cô giáo và các em học sinh đủ điều kiện về cơ sở vật chất trong công tác dạy và học với số tiền trên 300 triệu đồng; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Thanh Hà, Bí thư chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của cơ quan và CĐCS cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Trong đó, tiếp tục hướng trọng tâm về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thực hiện có hiệu quả chức năng, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Từ đó tạo niềm tin và thu hút ngày càng đông người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 56 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Điện Biên, tạo sự phấn khởi và không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp này, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức sinh nhật cho 14 đoàn viên Công đoàn và chia tay một đồng chí nghỉ chế độ hưu trí.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Đặng Luân |

“Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” là một trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố trao đổi, thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khóa 14 nhiệm kỳ 2018-2023, sáng 19.7.

Sẽ thí điểm xếp loại đoàn viên công đoàn khu vực nhà nước

QUẾ CHI |

Sáng 18.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương tham dự. Hội nghị thảo luận 14 nội dung, trong đó có nhiều nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN sắp tới.

LĐLĐ Đồng Tháp trao quyết định công nhận việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Ngày 19.7, LĐLĐ Kiên Giang Kiên Giang làm lễ trao quyết định công nhận việc làm thiết thực đầu tiên trong hệ thống CĐ Đồng Tháp chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam cho LĐLĐ thị xã Hồng Ngự.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ TP. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Đặng Luân |

“Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” là một trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố trao đổi, thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khóa 14 nhiệm kỳ 2018-2023, sáng 19.7.

Sẽ thí điểm xếp loại đoàn viên công đoàn khu vực nhà nước

QUẾ CHI |

Sáng 18.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương tham dự. Hội nghị thảo luận 14 nội dung, trong đó có nhiều nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN sắp tới.

LĐLĐ Đồng Tháp trao quyết định công nhận việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Ngày 19.7, LĐLĐ Kiên Giang Kiên Giang làm lễ trao quyết định công nhận việc làm thiết thực đầu tiên trong hệ thống CĐ Đồng Tháp chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam cho LĐLĐ thị xã Hồng Ngự.