LĐLĐ Điện Biên: Nêu cao tinh thần Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Trần Nga |

Trong nhiều năm qua, LĐLĐ Điện Biên đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) đồng tình ủng hộ.

Chăm lo vật chất, tinh thần cho NLĐ

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, qua việc CĐ phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tới các đơn vị, đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã ổn định tư tưởng trước những sự kiện, những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhạy cảm về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tranh chấp biển đảo, khiếu kiện đông người, đình công… để tuyên truyền, xuyên tạc, gây rối, gây bạo loạn nhằm làm mất ổn định chính trị.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn, tổ chức tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là cán bộ chủ chốt và đảng viên đã được quán triệt đầy đủ, đồng thời là người gương mẫu, thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII.

Kết hợp chặt chẽ cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào vận động đóng góp quỹ vì người nghèo, thiên tai bão lụt... chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động, góp phần chung vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tích cực tuyên truyền

Theo ông Lê Thanh Hà, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các Hội nghị, tập huấn, tọa đàm, sơ, tổng kết... về các vấn đề liên quan tới phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức được trên 30 trăm cuộc tuyên truyền tới hàng trăm nghìn lượt CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn, tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia thi tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành tổ chức, được đông đảo CNVCLĐ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Tuyên truyền vận động CNVCLĐ quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người giữ vững lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn lôi kéo, chia rẽ của các phần tử xấu kích động, nói xấu chế độ, hoặc tung tin đồn nhảm gây mất đoàn kết trong nhân dân gắn kết phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức cho 100% đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, đây là một tiêu chí cơ bản đánh giá thi đua của tập thể và cá nhân  vào cuối năm.

Với những kết quả đạt được, năm 2015, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã được nhận Bằng khen của Công An tỉnh về "Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"; năm 2016 được tặng Bằng khen của Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khi "Có thành tích xuất sắc phong trào vận động Ngày vì người nghèo"; năm 2018 được Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh tặng Bằng khen "Có nhiều thành tích trong việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2018"; năm 2018 được nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới"...

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Những trường hợp NLĐ được nghỉ làm việc vẫn hưởng nguyên lương từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định cụ thể những trường hợp người lao động được nghỉ làm việc vẫn được hưởng nguyên lương.

Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động vượt qua dịch COVID-19

Tuyết Như |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây tác động lớn đến đời sống của công nhân lao động, mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân” của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả, giúp Công đoàn kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp và người lao động để tìm giải pháp thiết thực nhất cùng vượt qua dịch bệnh.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Những trường hợp NLĐ được nghỉ làm việc vẫn hưởng nguyên lương từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định cụ thể những trường hợp người lao động được nghỉ làm việc vẫn được hưởng nguyên lương.

Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động vượt qua dịch COVID-19

Tuyết Như |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây tác động lớn đến đời sống của công nhân lao động, mô hình “Sát cơ sở, gần công nhân” của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả, giúp Công đoàn kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp và người lao động để tìm giải pháp thiết thực nhất cùng vượt qua dịch bệnh.