LĐLĐ Điện Biên: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ

Trần Nga |

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên cũng như các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Với hàng ngàn ý kiến tham gia vào các dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Bộ Luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Tố tụng dân sự, Luật an toàn - vệ sinh lao động năm 2015, chương trình giải quyết việc làm, LĐLĐ tỉnh đã cùng với UBND tỉnh tham gia các văn bản thực hiện chính sách trong các lĩnh vực như nhà ở, đất đai, đầu tư, thu hút, giáo dục, y tế, việc làm, lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm... góp phần xây dựng cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Hàng năm, LĐLĐ Điện Biên đã hướng dẫn các cấp công đoàn đánh giá chất lượng, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, bình quân có 70,52% các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó một số bản thỏa ước đã có nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: Chế độ tiền lương, thưởng, trợ cấp, ăn ca, thăm quan, nghỉ dưỡng, hiếu, hỷ và các chế độ phúc lợi khác...

Tuy nhiên, theo bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, còn nhiều doanh nghiệp đã ký thỏa ước nhưng còn mang tính hình thức để đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, nội dung chủ yếu là sao chép một số điều khoản quy định của Bộ luật Lao động.

Các CĐCS trong các doanh nghiệp đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm. Qua tổ chức hội nghị đã thực hiện việc công khai, dân chủ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, công khai tài chính, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội... do đó đã khơi dậy tinh thần làm chủ của người lao động có ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham gia cùng Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của tỉnh sắp xếp và tiến hành thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước. Sau khi cổ phần các lao động trong các doanh nghiệp được giải quyết hợp lý, đảm bảo được quyền lợi người lao động. Công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả vay vốn giải quyết việc làm, đã giải ngân cho 47 hộ gia đình đoàn viên và người lao động vay gần 1,3 tỉ đồng để thực hiện 47 dự án, giải quyết việc làm cho 70 lao động, với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn cấp trên cơ sở đã tín chấp ngân hàng cho đoàn viên và người lao động được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, làm nhà, mua sắm tài sản, phương tiện, góp phần ổn định đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giúp đoàn viên có “Mái ấm Công đoàn”

Tiến Long - Quỳnh Trâm |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa cùng Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Võ Công Lý thuộc Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn

Đ.L |

Sáng 15.6, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN khai mạc lớp tập huấn “Triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII”. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự và chỉ đạo lớp.

395 cán bộ công đoàn, công nhân Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện

QUANG ĐẠI |

Ngày 14.6, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện” với sự tham gia của 395 cán bộ công đoàn, công nhân.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn giúp đoàn viên có “Mái ấm Công đoàn”

Tiến Long - Quỳnh Trâm |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa cùng Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Võ Công Lý thuộc Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn

Đ.L |

Sáng 15.6, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN khai mạc lớp tập huấn “Triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII”. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự và chỉ đạo lớp.

395 cán bộ công đoàn, công nhân Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện

QUANG ĐẠI |

Ngày 14.6, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam và Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện” với sự tham gia của 395 cán bộ công đoàn, công nhân.