Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động tỉnh Điện Biên

Hoàng Hảo |

Điện Biên - Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19...

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên - cho biết: Thấm sâu lời Bác dạy: “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, LĐLĐ tỉnh quyết tâm không để gián đoạn hoạt động do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước liên tục được cụ thể hóa và phát động sâu rộng; đổi mới, sáng tạo hình thức tổ chức, thu hút các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘‘Thương người như thể thương thân’’ của dân tộc ta.

Ngày hội Xuân hồng năm 2022 thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu.
Ngày hội Xuân hồng năm 2022 thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu.

Anh Đỗ Bá Huy - đoàn viên công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện Điện Biên - luôn tích cực, nhiệt tình tham gia hiến máu và đã có 19 lần hiến máu cứu người. Với anh Huy, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực.

"Tôi đã tham gia hiến máu 19 lần và sức khỏe của tôi vẫn bình thường. Tôi mong muốn góp những giọt máu của mình để giúp đỡ được mọi người và mong mọi người đi hiến máu để giúp đỡ những người khác nữa" - anh Huy nói.

Với Công đoàn ngành Y tế, phong trào thi đua được thể hiện rõ nhất thời gian gần đây là tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19. Bằng nỗ lực ngày đêm truy vết, lấy mẫu và túc trực tại các chốt kiểm soát dịch, mỗi cán bộ y tế cũng luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhưng hơn lúc nào hết, phải khẳng định vai trò của những chiến sĩ áo trắng.

Bà Vũ Thị Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh - cho hay: Từ khi dịch COVID-19 lây lan và bùng phát, ngành Y tế Điện Biên phải dồn sức cho công tác chống dịch. Hoạt động của Công đoàn ngành cũng không nằm ngoài mục tiêu này, với khẩu hiệu “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Còn tại Công ty Cổ phần xi măng Điện Biên, để đạt mục tiêu sản xuất từ 380.000 đến 400.000 tấn xi măng trong năm 2022, công ty đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ra quân sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Hiện nay, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Song với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công nhân lao động nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được đảm bảo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - ông Lê Thanh Hà - cho hay: Năm 2022, LĐLĐ tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Quan tâm chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng;

Tập trung triển khai thực hiện đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động…

Hoàng Hảo
TIN LIÊN QUAN

Cải thiện thu nhập để giữ chân người lao động

QUANG ĐẠI - VĂN AN |

Hai năm trở lại đây, lương thấp, vật giá leo thang, dịch bệnh hoành hành, cộng thêm xăng dầu tăng giá kỷ lục đã làm cho cuộc sống công nhân tại các Khu công nghiệp ở Nghệ An khó chồng khó. Làm gì để cải thiện thu nhập, giữ chân người lao động đang là bài toán nan giải.

Quan tâm tới đời sống, bữa ăn của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 600.000 công nhân đang lao động sản xuất trong các khu công nghiệp. Trong đó đa phần là người nhập cư thuê trọ, hằng tháng phải lo “gồng gánh” đủ các loại chi phí để đảm bảo duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, do giá cả liên tục tăng, đặc biệt là giá xăng dầu, công nhân phải tìm đủ cách tiết giảm chi phí sinh hoạt.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Cải thiện thu nhập để giữ chân người lao động

QUANG ĐẠI - VĂN AN |

Hai năm trở lại đây, lương thấp, vật giá leo thang, dịch bệnh hoành hành, cộng thêm xăng dầu tăng giá kỷ lục đã làm cho cuộc sống công nhân tại các Khu công nghiệp ở Nghệ An khó chồng khó. Làm gì để cải thiện thu nhập, giữ chân người lao động đang là bài toán nan giải.

Quan tâm tới đời sống, bữa ăn của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 600.000 công nhân đang lao động sản xuất trong các khu công nghiệp. Trong đó đa phần là người nhập cư thuê trọ, hằng tháng phải lo “gồng gánh” đủ các loại chi phí để đảm bảo duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, do giá cả liên tục tăng, đặc biệt là giá xăng dầu, công nhân phải tìm đủ cách tiết giảm chi phí sinh hoạt.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."