Gắn biển và bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé

Nguyễn Cường |

Liên đoàn Lao động Điện Biên vừa tổ chức và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé.

Sau 3 tháng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quyết định của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 100% việc xây dựng nhà ở, đảm bảo đúng tiến độ và giám sát chỉ đạo thực hiện từng công đoạn xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế mẫu đề ra.

 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên bàn giao nhà, tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: N.Cường

Mới đây, tại buổi lễ gắn biển và bàn giao nhà ở cho các gia đình, đồng chí Lê Thanh Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, mong muốn rằng với sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, bà con nhân dân hãy yên tâm lao động, sản xuất, bám đất, bám bản, không di cư tự do và không tham gia vào các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch, phản động…

Được ở trong ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn, thay thế ngôi nhà xiêu vẹo đang ở, anh Vàng A Dế - bản Nậm Mỳ 1, xã Huổi Lếch vô cùng phấn khởi chia sẻ: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ chúng tôi có chỗ ở có nơi ở tốt, không phải lo lắng mỗi lần mưa to, không sợ gió bão. Hứa sẽ cố gắng làm ăn để không còn cái nghèo, cái đói theo đuổi nữa”.

Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Nhé do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Ông Lê Thanh Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: N.Cường
Ông Lê Thanh Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: N.Cường

Đây là chương trình an sinh xã hội, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn vùng  phên giậu Tây Bắc của Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 18 suất quà cho các hộ gia đình với số tiền trên 10 triệu đồng.

Nguyễn Cường
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lý Oanh |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động 2020, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng LĐLĐ huyện Châu Thành và lãnh đạo xã Song Thuận; xã Hữu Đạo (huyện Châu Thành) tổ chức trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Chi phí trang trải cho cuộc sống ngày càng nhiều, nhưng tiền làm ra thì ngược lại, nên gia đình anh Hiếu không đủ khả năng để xây dựng một ngôi nhà vững chãi. Rồi niềm vui bất ngờ đến, khi tổ chức Công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh.

Thăm CNLĐ thực hiện công trình Công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952”

Khánh Thuỷ |

Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên công nhân lao động đang thực hiện công trình công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952” tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tiền Giang: Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lý Oanh |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động 2020, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng LĐLĐ huyện Châu Thành và lãnh đạo xã Song Thuận; xã Hữu Đạo (huyện Châu Thành) tổ chức trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HƯNG THƠ |

Chi phí trang trải cho cuộc sống ngày càng nhiều, nhưng tiền làm ra thì ngược lại, nên gia đình anh Hiếu không đủ khả năng để xây dựng một ngôi nhà vững chãi. Rồi niềm vui bất ngờ đến, khi tổ chức Công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh.

Thăm CNLĐ thực hiện công trình Công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952”

Khánh Thuỷ |

Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên công nhân lao động đang thực hiện công trình công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952” tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.