Điện Biên: LĐLĐ huyện Tuần Giáo thăm hỏi người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Phương |

Điện Biên - Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động nặng.


Trong tháng hành động, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo đã tập trung tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết, hăng say lao động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo rộng khắp, hiệu quả; Chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động như quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi đoàn viên khó khăn... Sau khi triển khai phát động đã được các công đoàn trực thuộc hưởng ứng tích cực.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Tuần Giáo đã thăm hỏi và tặng quà cho 10 công nhân viên chức lao động mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 5 triệu đồng; Thăm hỏi 1 công nhân bị nạn lao động, trị giá 1 triệu đồng.

Những phần quà là sự động viên, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, nhằm giúp những đoàn viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đi họp có được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Có cơ chế khuyến khích cho tác giả có sáng kiến hay

Minh Phương |

Trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” LĐLĐ tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn nhất định, song LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.

Điện Biên: Nhiều công nhân không phải lo nhà ở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi vấn đề nhà ở xã hội đang trở thành chủ đề "nóng" trên báo chí và các diễn đàn, thì từ hơn 10 năm trước nhiều công nhân ở Điện Biên đã không phải lo về chỗ ở.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Người lao động đi họp có được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 58 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Có cơ chế khuyến khích cho tác giả có sáng kiến hay

Minh Phương |

Trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” LĐLĐ tỉnh Điện Biên gặp không ít khó khăn nhất định, song LĐLĐ tỉnh đã có những giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.

Điện Biên: Nhiều công nhân không phải lo nhà ở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi vấn đề nhà ở xã hội đang trở thành chủ đề "nóng" trên báo chí và các diễn đàn, thì từ hơn 10 năm trước nhiều công nhân ở Điện Biên đã không phải lo về chỗ ở.