Điện Biên: Gần 300 triệu đồng hỗ trợ người LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Trần Nga |

Nhằm chia sẻ những khó khăn trong tình hình dịch bệnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã trao tặng 293 triệu đồng cho các lực lượng tuyến đầu và đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ông Lê Thanh Hà - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trực tiếp trao tặng, động viên tinh thần đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế và khu cách ly với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng đoàn đến thăm và tặng quà cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến tỉnh. Ảnh: Trần Nga.
Đồng chí Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng đoàn đến thăm và tặng quà cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến tỉnh. Ảnh: Trần Nga.

Trong đó gồm Bệnh viện dã chiến 10 triệu đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 20 triệu đồng; Khu cách ly Trung đoàn 741 10 triệu đồng; Khu cách ly Trường THCS xã Mường Pồn huyện Điện Biên 10 triệu đồng; Khu cách ly Trường CĐSP Điện Biên 10 triệu đồng; Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay 10 triệu đồng; Khu cách ly thị xã Mường Lay 10 triệu đồng; huyện Nậm Pồ 20 triệu đồng; Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ 184 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền 183 triệu đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 50 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Sơn La 30 triệu đồng và nguồn tài chính Công đoàn 103 triệu đồng.

Cụ thể, có 30 trường hợp là F0 được hỗ trợ 2 triệu đồng/người; 92 trường hợp F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; 62 trường hợp còn lại thuộc diện áp dụng biện pháp cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ của Tổng Liên đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại huyện Điện Biên. Ảnh: Thế Long
Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ của Tổng Liên đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại huyện Điện Biên. Ảnh: Thế Long

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, ngành, ngay từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã ủng hộ được gần 1,2 tỉ đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như: 320 kiện mì tôm, 36 xuất quà, 150 kiện nước lọc, chai sát khuẩn, 8.500 chiếu khẩu trang y tế, 6 tạ gạo cùng nhiều suất ăn phục vụ công dân và các lượng lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho huyện Nậm Pồ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hằng.
Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho huyện Nậm Pồ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hằng.

Đây là những hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, đoàn viên, người lao động trong thời điểm khó khăn. Những món quà đã góp phần chia sẻ, động viên tinh thần đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, giúp họ vững vàng hơn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp cho NLĐ ở lại vừa phòng COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất

Thành An |

Trước tình hình xuất hiện một số ca F1 liên quan COVID-19 trong Khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp để vừa bảo vệ cho người lao động vừa đảm bảo sản xuất.

Điện Biên đón thêm 390 công dân về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 24.6, tỉnh Điện Biên đã đón thêm 390 công dân trở về từ vùng tâm dịch Bắc Giang nâng tổng số người được đón về trong cả 2 đợt lên 808 công dân.

Điện Biên tiếp tục phá 2 chuyên án ma túy lớn

P.V |

Ngày 19.6, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nhiều doanh nghiệp cho NLĐ ở lại vừa phòng COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất

Thành An |

Trước tình hình xuất hiện một số ca F1 liên quan COVID-19 trong Khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp để vừa bảo vệ cho người lao động vừa đảm bảo sản xuất.

Điện Biên đón thêm 390 công dân về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 24.6, tỉnh Điện Biên đã đón thêm 390 công dân trở về từ vùng tâm dịch Bắc Giang nâng tổng số người được đón về trong cả 2 đợt lên 808 công dân.

Điện Biên tiếp tục phá 2 chuyên án ma túy lớn

P.V |

Ngày 19.6, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24 nghìn viên ma túy tổng hợp.