Điện Biên đăng cai vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc

Đặng Sang |

Là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên: Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 110 năm thành lập tỉnh... Vòng chung kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Đây là một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn cấp quốc gia, được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy sự phát triển phong trào luyện tập và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn Bóng chuyền nói riêng trong phạm vi cả nước; đồng thời thông qua giải đấu để công nhận thứ hạng cho các đội và xét phong cấp vận động viên theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Qua các giai đoạn thi đấu được tổ chức ở các khu vực trên toàn quốc, vòng chung kết toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, với sự góp mặt của 10 đội bóng bao gồm 05 đội bóng nam và 05 đội nữ xuất sắc nhất của các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự, đây là một trong những vòng đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Ảnh minh hoạ: Đặng Sang
Ảnh minh hoạ: Đặng Sang

Các đội Nam gồm có: Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Quảng Bình và đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

Các đội Nữ gồm có: Hải Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Nghệ An và Hà Nội.

Việc đăng cai tổ chức vòng chung kết năm nay, tỉnh Điện Biên có dịp tốt để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao nói chung và phát triển phong trào luyện tập, thi đấu Bóng chuyền nói riêng.

Đồng thời là cơ hội tốt để những người yêu thích môn Bóng chuyền và khán giả Điện Biên được trực tiếp thưởng thức các trận thi đấu đỉnh cao của giải, là dịp để tỉnh Điện Biên đón tiếp các đoàn vận động viên và du khách ở các tỉnh thành trên cả nước về với mảnh đất lịch sử, để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, đặc biệt là những giá trị văn hóa các dân tộc, các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc.

Giải đấu sẽ được diễn ra trong 08 ngày, từ 10 - 17.10.2019, khai mạc vào 19h ngày 10.10.2019 tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh Điện Biên, với tổng số 24 trận thi đấu để chọn ra 01 đội bóng chuyền nam và 1 đội bóng chuyền nữ xuất sắc nhất được lên hạng thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm 2020.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho giải, Điện Biên đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập phương án đón tiếp đại biểu, các đội bóng về tham dự giải, công tác đảm bảo an ninh, hậu cần, kỹ thuật, công tác truyền thông... hy vọng với sự vào cuộc tích cực của các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, vòng chung kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại Điện Biên sẽ thành công tốt đẹp.

Đặng Sang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ thị xã Dĩ An hoạt động thiết thực vì quyền lợi người lao động

Khánh Phong |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành và sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2019. Theo đó, 9 tháng qua, LĐLĐ thị xã Dĩ An đã triển khai được nhiều việc thiết thực cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Thái Bình báo cáo kết quả hoạt động tổ chức công đoàn

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai Thông báo Kết luận về tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian qua đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Đổi mới phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

H.VINH |

Đổi mới phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Đổi mới hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, người lao động, là một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đặt ra tại năm học 2019-2020.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

LĐLĐ thị xã Dĩ An hoạt động thiết thực vì quyền lợi người lao động

Khánh Phong |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành và sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2019. Theo đó, 9 tháng qua, LĐLĐ thị xã Dĩ An đã triển khai được nhiều việc thiết thực cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Thái Bình báo cáo kết quả hoạt động tổ chức công đoàn

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai Thông báo Kết luận về tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian qua đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Đổi mới phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

H.VINH |

Đổi mới phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Đổi mới hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, người lao động, là một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đặt ra tại năm học 2019-2020.