Điện Biên: Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép"

Nguyễn Tâm |

Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như sản xuất Clinker, xi măng, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn. Tổng số đoàn viên, người lao động của CĐCS này là 265.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca bệnh tăng lên mỗi ngày; nguy cơ bùng phát dịch hoàn toàn có thể xảy với mức độ nguy hiểm rất cao.

Với tinh thần "Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức la động là một chiến sĩ", CĐCS Công ty đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là nguyên tắc 5K và chiến lược tiêm chủng vaccine.

Ban chấp hành CĐCS chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm; xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

Hiện nay, 100% đoàn viên, người lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng, chống COVID-19 và test nhanh COVID-19 theo quy định, được công ty bố trí làm việc theo ca, kíp đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên cho biết, Ban chấp hành CĐCS Công ty đã tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên, người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch COVID-19 và trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, xây dựng và triển khai đội phản ứng nhanh, trực tiếp xử lý các tình huống phát sinh tại các nhà máy. Phối hợp với Ban Giám đốc trong vận động đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần đồng cam, cộng khổ để thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng cho đoàn viên, người lao động.

Thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hộ lao động như: định kỳ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khoẻ định kỳ, tổng kinh phí chi cho công tác an toàn vệ sinh lao động mỗi năm trên 300 triệu đồng.

Trong 10 tháng qua, CĐCS đã tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động như bồi dưỡng bằng hiện vật, bữa ăn ca 3, thăm hỏi động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau trên 500 triệu đồng.

Qua đó giúp đoàn viên, người lao động gắn bó với công ty, yên tâm sản xuất, bảo vệ nhà máy tuyệt đối an toàn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng 10 tháng đầu năm 2021 là: 230 nghìn tấn đạt 77% /năm.

Trong thời gian tới, CĐCS công ty tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh với khẩu hiệu "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn" thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 của CĐCS Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên:

 
 
 
 

Nguyễn Tâm
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Công đoàn cơ sở các cấp san sẻ từng bó rau trong mùa dịch

Chu Hiền |

ĐIỆN BIÊN - Từ khi phát hiện 2 ca nhiễm mới đầu tiên ngày 12.11.2021 và 2 ca ngoài cộng đồng, đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là các bản vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên nâng cấp độ dịch, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 19.11, tỉnh Điện Biên vừa ra thông báo về cấp độ dịch trong toàn tỉnh, theo đó có 3 đơn vị cấp xã chuyển thành cấp độ 3 (vùng cam) và 3 đơn vị cấp độ 4 (vùng đỏ).

Điện Biên: Gần 30 giáo viên F0, thí điểm cách ly F1 tại nhà

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Gần 30 giáo viên là F0 kéo theo số lượng lớn F1 là học sinh nhỏ tuổi, TP. Điện Biên Phủ đã chủ trương thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Điện Biên: Công đoàn cơ sở các cấp san sẻ từng bó rau trong mùa dịch

Chu Hiền |

ĐIỆN BIÊN - Từ khi phát hiện 2 ca nhiễm mới đầu tiên ngày 12.11.2021 và 2 ca ngoài cộng đồng, đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là các bản vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên nâng cấp độ dịch, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 19.11, tỉnh Điện Biên vừa ra thông báo về cấp độ dịch trong toàn tỉnh, theo đó có 3 đơn vị cấp xã chuyển thành cấp độ 3 (vùng cam) và 3 đơn vị cấp độ 4 (vùng đỏ).

Điện Biên: Gần 30 giáo viên F0, thí điểm cách ly F1 tại nhà

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Gần 30 giáo viên là F0 kéo theo số lượng lớn F1 là học sinh nhỏ tuổi, TP. Điện Biên Phủ đã chủ trương thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà.