Điện Biên chăm lo tốt đời sống cho công nhân, viên chức, lao động

Trần Nga |

Trong quý I.2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Theo đó, các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời các chế độ chính sách và các quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ thai sản, chế độ nghỉ phép, lễ, Tết.

Một số đơn vị thưởng Tết lương tháng 13 cho người lao động với mức thấp nhất là 500 nghìn đồng, cao nhất 5 triệu đồng, tiêu biểu như: Công ty Bảo Việt Điện Biên, Công ty Bảo Việt nhân thọ, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa Ba, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên…

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao quà cho Chốt kiểm dịch Đèo Pha Đin huyện Tuần Giáo. Ảnh: Đặng Sang
Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao quà cho Chốt kiểm dịch Đèo Pha Đin huyện Tuần Giáo. Ảnh: Đặng Sang

Ngoài ra, còn có một số đơn vị hỗ trợ vé xe, vé máy bay cho gần 1000 công nhân lao động về quê ăn tết với số tiền trên 300 triệu đồng như công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, Công ty Cổ phần xi măng Điện Biên; Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã trao 260 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 147 triệu; thăm hỏi và trao trên 10.000 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền trên 3 tỉ đồng...

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2021. Ảnh Đặng Sang
Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2021. Ảnh Đặng Sang.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 170 triệu đồng và nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm khác, trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 30 triệu đồng và 2 thùng quà cho Chốt kiểm dịch Đèo Pha Đin huyện Tuần Giáo và Bệnh viện Dã chiến - Trung tâm Y tế TP.Điện Biên Phủ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”; Quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đợt 3 năm 2020 cho 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp Công đoàn với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực và được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Liên đoàn và các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chăm lo Tết cho cán bộ, đoàn viên, người lao động khá tốt.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh vẫn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động thông qua Chương trình phúc lợi đoàn viên; Khảo sát và tổ chức trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo có hoàn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trần Nga |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên - vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

Điện Biên: Gần 95% công trình cấp nước tập trung nông thôn kém hiệu quả

Hải Yến |

Những năm qua, ở tỉnh Điện Biên có hàng nghìn công trình nước sinh hoạt được sửa chữa và đầu tư mới. Thế nhưng người dân ở nhiều địa bàn vẫn thường xuyên lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô.

Điện Biên tạm dừng 4 chốt kiểm dịch COVID-19

Song An |

Sau hơn 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới, tỉnh Điện Biên đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 chốt kiểm dịch COVID-19 trên toàn địa bàn từ 0h ngày 20.3, để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Điện Biên: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trần Nga |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên - vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

Điện Biên: Gần 95% công trình cấp nước tập trung nông thôn kém hiệu quả

Hải Yến |

Những năm qua, ở tỉnh Điện Biên có hàng nghìn công trình nước sinh hoạt được sửa chữa và đầu tư mới. Thế nhưng người dân ở nhiều địa bàn vẫn thường xuyên lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô.

Điện Biên tạm dừng 4 chốt kiểm dịch COVID-19

Song An |

Sau hơn 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới, tỉnh Điện Biên đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 chốt kiểm dịch COVID-19 trên toàn địa bàn từ 0h ngày 20.3, để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.