Điện Biên: CĐCS tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Trần Nga |

Trong những năm qua, công tác xã hội, từ thiện luôn là một trong những nhiệm vụ được Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Nội vụ, tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao, CĐCS Sở Nội vụ đã vận động công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp các ngành phát động.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVC, NLĐ tại đơn vị, CĐCS Sở Nội vụ luôn quan tâm động viên CCVC, NLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội. Cụ thể, đỡ đầu xã Huổi Só huyện Tủa Chùa, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách; trao tặng học bổng cho các em học giỏi nhân ngày Trung thu, Tết thiếu niên nhi đồng 1.6 hàng năm.

Ông Trịnh Hoàng Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng thiết bị y tế và bò giống tại xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Ông Trịnh Hoàng Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng thiết bị y tế và bò giống tại xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Trần Nga.

Kết quả năm 2020, CĐCS Sở Nội vụ đã kết nối các nhà tài trợ, ủng hộ giúp đỡ các xã khó khăn trong tỉnh theo quyết định số 708/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên cho xã Huổi Só huyện Tủa Chùa thiết bị y tế, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc với giá trị gần 755 triệu đồng.

Trao tặng 10 con bò giống cho các hộ đặc biệt khó khăn Huổi Só huyện Tủa Chùa với giá trị 150 triệu đồng; trao 325 suất quà Trung thu (mỗi suất trị giá 90.000 đồng) cho các em học sinh là thanh, thiếu niên nhi đồng tương đương hơn 29 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, CĐCS Sở Nội vụ tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình thương binh, liệt sỹ là thân nhân của 2 đoàn viên trong đơn vị nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 với tổng số tiền 2 triệu đồng.

Đi đôi với các hoạt động xã hội, CĐCS luôn quan tâm đến đời sống và chính sách, chế độ đối với CCVC, NLĐ. Năm 2020, đã thăm hỏi, động viên 30 lượt CCVC, NLĐ với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Ông Lê Đình Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng bò giống cho hộ nghèo tại xã  Huổi Só, huyện Tủa Chùa.
Ông Lê Đình Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng bò giống cho hộ nghèo tại xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa. Ảnh: Trần Nga.

Đặc biệt CĐCS còn triển khai đến các tổ Công đoàn rà soát báo cáo CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ kịp thời chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn".

Ông Lê Đình Tuyên - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch CĐCS cho biết, hiệu quả đạt được từ việc thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện nói trên, không chỉ giúp đỡ, động viên CCVC, NLĐ không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác đóng góp nhiều vào công tác an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên nói không với ma túy

Trần Nga |

Với sự cố gắng của các cấp các ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và mọi người dân, cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã được nhiều kết quả.

Công đoàn Điện Biên với công tác thực hiện an toàn giao thông năm 2021

Trần Nga |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Tuấn Vũ |

Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên nói không với ma túy

Trần Nga |

Với sự cố gắng của các cấp các ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và mọi người dân, cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã được nhiều kết quả.

Công đoàn Điện Biên với công tác thực hiện an toàn giao thông năm 2021

Trần Nga |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Tuấn Vũ |

Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.