Điện Biên: CĐ ngành Giáo dục chú trọng tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu

Bùi Thuý |

Mới đây, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên đã tiến hành tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Sơ kết học kỳ I, năm học 2020 - 2021.

Hoạt động công đoàn của ngành giáo dục tỉnh Điện Biên đã gặt hái được nhiều kết quả, khẳng định những mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục đề ra là phù hợp với thực tiễn như:

Công đoàn ngành Giáo dục đã quan tâm chỉ đạo công đoàn gioá dục các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ngành Giáo dục và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đảm bảo phù hợp và đổi mới; hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bước đầu thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình công tác toàn khóa, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong đó tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo thiết thực cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), nhất là bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; vận động thêm nguồn lực xây nhà công vụ, thiết chế văn hóa, phối hợp hỗ trợ kịp thời các nhà trường và CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ; hỗ trợ CBNGNLĐ khó khăn, quan tâm nhiều hơn đối với nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo tiêu biểu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội đối với chủ trương đổi mới của ngành; chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong các nhà trường; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Phát động, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đổi mới; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Để biểu dương ghi nhận những thành tích của công đoàn cơ sở đạt được trong năm học, ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Bùi Thuý
TIN LIÊN QUAN

Trao hơn trăm áo phao tới các em học sinh vùng núi tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Những ngày đông rét đậm, rét hại, 155 học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có đủ áo ấm, chăn và dép để chống trọi với thời tiết buốt giá của mùa đông nơi vùng núi còn đặc biệt khó khăn.

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Ngày 14.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Trần Văn Lưu – có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn cơ sở cần thương lượng để NLĐ có các khoản thưởng xứng đáng

Bảo Hân |

Sáng 14.1, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp cần cố gắng thương lượng với người lao động để có các khoản thưởng xứng đáng cho người lao động, tạo động lực để người lao động tiếp tục vươn lên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Trao hơn trăm áo phao tới các em học sinh vùng núi tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Những ngày đông rét đậm, rét hại, 155 học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không có đủ áo ấm, chăn và dép để chống trọi với thời tiết buốt giá của mùa đông nơi vùng núi còn đặc biệt khó khăn.

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Ngày 14.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Trần Văn Lưu – có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn cơ sở cần thương lượng để NLĐ có các khoản thưởng xứng đáng

Bảo Hân |

Sáng 14.1, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp cần cố gắng thương lượng với người lao động để có các khoản thưởng xứng đáng cho người lao động, tạo động lực để người lao động tiếp tục vươn lên.