Điện Biên: 1.290 đề tài, sáng kiến trong đợt thi đua cao điểm

Hoàng Hảo |

Trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động (từ ngày 21.4 đến ngày 31.5.2022), các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 là 1.000 sáng kiến.

Kết thúc giai đoạn 1 (tính đến ngày 31.5), công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên đã có trên 1.290 đề tài, sáng kiến, trong đó nhiều đề xuất, giải pháp cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn vào công việc, cuộc sống.

Phát động thi đua cao điểm

Để triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đăng ký với Tổng LĐLĐVN thực hiện trên 2.500 sáng kiến chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1.9.2021 đến 31.5.2022 có 1.000 sáng kiến; giai đoạn 2, từ ngày 1.6.2022 đến tháng 9.2023 với trên 1.500 sáng kiến.

Nhằm hoàn thành giai đoạn 1, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm 40 ngày từ ngày 21.4 đến ngày 31.5.2022, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 là 1.000 sáng kiến. Kết thúc giai đoạn 1 (tính đến ngày 31.5), tỉnh Điện Biên đã có trên 1.290 đề tài, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh được cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐVN. Với kết quả này, LĐLĐ tỉnh Điện Biên vượt thời hạn giai đoạn 1 trước 7 ngày với gần 300 sáng kiến.

Ông Lê Thanh Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho hay, bước đầu triển khai thực hiện chương trình tới các cấp Công đoàn trực thuộc có một số khó khăn nhất định. Theo đó, chỉ tiêu đăng ký số lượng sáng kiến ít nhất đạt 10% tổng số đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, số lượng sáng kiến đăng ký của LĐLĐ tỉnh chưa đạt tỉ lệ 10% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN. Do đó, Ban Thường vụ LĐLĐ đã có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu sáng kiến và giao chỉ tiêu thực hiện tới các cấp công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho hay, để việc thực hiện có hiệu quả chương trình 1 triệu sáng kiến, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy giai đoạn 2 sớm hoàn thành mục tiêu của cả chương trình. Hiện nay các cấp công đoàn trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đoàn viên, CNVCLĐ tham gia với quyết tâm cao.

Hiệu quả thực tiễn của những sáng kiến

Đối với Công đoàn ngành Giáo dục Điện Biên, chương trình 1 triệu sáng kiến được các nhà giáo hưởng ứng tham gia tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Kết thúc giai đoạn 1, Công đoàn ngành Giáo dục có 235 sáng kiến đăng ký tham gia chương trình, đứng đầu toàn tỉnh so với các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành.

Tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến, đa số các sáng kiến của giáo viên đăng ký tham gia đều có lợi ích đa chiều từ học sinh, giáo viên và xã hội. Nhắc đến môn học lịch sử, nhiều học sinh cho rằng đó là môn học khô khan, không hấp dẫn bởi có quá nhiều dấu mốc lịch sử, sự kiện, ngày tháng năm phải nhớ. Xuất phát từ thực trạng này, cô Quàng Thị Hiền (Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ) đã viết sáng kiến “Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực vào trong bộ môn Lịch sử lớp 10”.

Với sáng kiến này, khi áp dụng vào thực tế đã giúp giáo viên tránh tư duy lối mòn trong giảng dạy từ đó giúp đạt mục tiêu đổi mới giảng dạy, góp phần tạo hứng thú cho các em học sinh khi tham gia vào giờ học môn Lịch sử ngay từ khi bắt đầu tiết học.

Hằng năm tại Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ có từ 25-30 sáng kiến của cán bộ, giáo viên được áp dụng thực tế vào công tác giảng dạy. Trong đợt thi đua cao điểm này, toàn trường đã có 36 sáng kiến của 50 tác giả được cập nhật lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐVN.

Điện Biên là huyện có số lượng sáng kiến tham gia nhiều nhất tỉnh khối LĐLĐ các huyện, thị xã và thành phố với 200 sáng kiến, đóng góp 5% số sáng kiến của LĐLĐ tỉnh. Ở hầu hết các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đều có cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến với nhiều sáng kiến thiết thực, hiệu quả.

Hoàng Hảo
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đã tổ chức trao trên 15.000 suất quà cho nữ CNVCLĐ

Trần Nga |

Trong 15 năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện thi hành Luật Bình đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Công đoàn Điện Biên tặng quà cho gần 400 người lao động khó khăn

Trần Nga |

Điện Biên - Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra từ ngày 1.5 đến ngày 31.5 được Công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mắc COVID-19 với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Điện Biên trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 30.5, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Đã tổ chức trao trên 15.000 suất quà cho nữ CNVCLĐ

Trần Nga |

Trong 15 năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện thi hành Luật Bình đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Công đoàn Điện Biên tặng quà cho gần 400 người lao động khó khăn

Trần Nga |

Điện Biên - Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra từ ngày 1.5 đến ngày 31.5 được Công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mắc COVID-19 với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Điện Biên trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 30.5, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.