Điểm sáng từ phong trào thi đua "Hai giỏi" tại Công đoàn cơ sở

Trần Nga |

Hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, những năm qua, nữ công Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Nội vụ, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Mặc dù đảm nhận nhiệm vụ với nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng với tinh thần thi đua “Hai giỏi”, chị em nữ công CĐCS Sở Nội vụ luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Hiện nay, CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên có tổng số 46 đoàn viên Công đoàn, trong đó có 5 chị trong Ban nữ công; về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 5 chị trình độ thạc sĩ, 38 chị trình độ đại học, 3 chị trình độ cao đẳng, trung cấp.

CĐCS Sở Nội vụ có tổng số 46 đoàn viên Công đoàn.

Bên cạnh đó, nhiều chị có con nhỏ, vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, vừa đảm đương công việc cơ quan nhưng luôn khắc phục khó khăn, bố trí thời gian cho công việc hợp lý, đi làm đúng giờ, làm việc nghiêm túc, chị em luôn biết sắp xếp thời gian hợp lý để chu toàn công việc gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; phụng dưỡng cha mẹ già; là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên trong gia đình.

Song song với hoạt động chuyên môn, các chị còn tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để làm việc, tham gia các giải thi đấu thể thao, hội thi văn hóa văn nghệ do các cấp, các ngành tổ chức và giành được nhiều giải cao.

Hằng năm, Ban Nữ công CĐCS Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền, vận động khuyến khích các chị em tích cực hưởng ứng các hoạt động Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, ngày Gia đình Việt Nam 28.6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10... tổ chức các chuyến tham quan di tích lịch sử, dã ngoại trong và ngoài tỉnh, hội thi cắm hoa, hội thi nấu ăn, các trò chơi dân gian để chị em thể hiện sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ; tổ chức thi ảnh đẹp áo dài, tôn vinh nét đẹp áo dài và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Trong hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2021, Ban Nữ công CĐCS đã vận động các chị em hưởng ứng hoạt động "Tuần lễ áo dài", mặc áo dài trong ngày làm việc bắt đầu từ ngày 1.3 đến ngày 8.3 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2021, Ban Nữ công CĐCS đã vận động các chị em hưởng ứng hoạt động "Tuần lễ áo dài" .

Trưởng Ban Nữ công CĐCS Sở Nội vụ Bùi Thị Quế Anh cho biết: "Thời gian tới, Ban Nữ công CĐCS Sở Nội vụ tập trung đổi mới phương thức hoạt động. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của nữ công cơ quan để kịp thời quan tâm tới lợi ích thiết thực, tổ chức các hoạt động thi đua ngày càng hiệu quả, sát thực tế, đáp ứng nhu cầu của chị em.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để làm phong phú đời sống tinh thần, rèn luyện thể lực, giúp chị em giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau giờ làm việc. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho các cháu thiếu nhi là con chị em cơ quan, trao thưởng khuyến học".

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Tĩnh trao hơn 900 bộ áo dài cho nữ công nhân

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã trao áo dài cho nữ CNLĐ tại CĐCS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh và Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021 nhân dịp 8.3

Phạm Đông |

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ vừa có thông tin về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021.

Thái Bình giới thiệu 3 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Bá Mạnh |

Ngày 4.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến đối với nhân sự là cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn Hà Tĩnh trao hơn 900 bộ áo dài cho nữ công nhân

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã trao áo dài cho nữ CNLĐ tại CĐCS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh và Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021 nhân dịp 8.3

Phạm Đông |

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ vừa có thông tin về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021.

Thái Bình giới thiệu 3 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Bá Mạnh |

Ngày 4.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến đối với nhân sự là cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.