Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên

Bảo Ngọc |

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lò Ngọc Minh - Bí thư chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường; đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hiện nay, CĐCS Cục Quản lý Thị trường có 58 đoàn viên, trong đó nữ 10 đoàn viên; đảng viên 33 đồng chí, chiếm 57%. CCĐCS luôn quan tâm đến công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, lao động (CCLĐ); thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỉ… được 50 lượt, với tổng số tiền 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện được đẩy mạnh, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, ủng hộ giúp đỡ các gia đình các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên, CCLĐ được học tập các Chỉ thị, Nghị quết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; 20 lượt đoàn viên, CCLĐ được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được đẩy mạnh.

Đơn vị đã kiểm tra 6.207 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 2.010 vụ, với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước 1,43 tỉ đồng; hàng hóa tiêu hủy trên 250 triệu đồng (gồm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc...).

Kết quả, hằng năm 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; 15% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được UBND tỉnh, các cấp, các ngành tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, CĐCS đơn vị đề ra 8 nhiệm vụ và 7 giải pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCLĐ; chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động CĐ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đoàn viên, CCLĐ; Phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" trong hoạt động của tổ chức CĐ, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và CĐ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Cục Quản lý Thị trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 chức danh. Ông Nguyễn Minh Cường - Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 1 giữ chức Chủ tịch CĐCS.

Bảo Ngọc
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh

QUẾ CHI |

Ngày 25.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ là chăm lo ngày càng tốt hơn đến quyền lợi chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh

QUẾ CHI |

Ngày 25.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ là chăm lo ngày càng tốt hơn đến quyền lợi chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.