Công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, năm qua, vai trò công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt được nhiều kết quả.

Hiện nay, Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên có 82 CĐCS trực thuộc, tổng số nữ đoàn viên, CNVCLĐ (Công nhân viên chức lao động) là 2.006 người, chiếm 45,78%, sinh hoạt tại 47 Ban nữ công quần chúng với tổng số ủy viên Ban Nữ công quần chúng 141 đồng chí.

Để đẩy mạnh phong trào nữ đoàn viên, CNVCLĐ và công tác nữ công công đoàn đi vào thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Điện Biên, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các phong trào lao động sáng tạo, tích cực học tập xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ luôn được triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức Công đoàn đặc biệt là các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ luôn được quan tâm. Hằng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng như các CĐCS trực thuộc đều lên kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ nữ.

Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ được các CĐCS quan tâm. Ban Nữ công CĐCS các cấp đã chủ động tham mưu với chính quyền tạo điều kiện để nữ đoàn viên, CNVCLĐ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Đây cũng là cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình. Thông qua các hoạt động của công đoàn, nhiều chị đã trưởng thành qua thực tiễn phong trào, nhiều chị đã được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách đề bạt bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo đơn vị, quản lý các cấp ngày một tăng và có xu hướng trẻ hóa. Kết quả, đã có 250 chị được đề bạt, bầu cử giữ các chức vụ từ phó, trưởng các phòng, ban trở lên.

Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các CĐCS như: Hợp đồng, tuyển dụng lao động nữ, chế độ thai sản, ốm đau, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa, các chế độ về nâng lương, thưởng, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ… tại các đơn vị, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Có 2.006 nữ đoàn viên, CNVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ; trao tặng 25 xuất quà cho 25 chị có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi với số tiền trên 15 triệu đồng.

Năm 2020, có 1.930 nữ đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều chị được nhận Giấy khen, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tiêu biểu như: Chị Đặng Thị Hồng Loan, CĐCS Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh, chị Lò Thị Bích, CĐCS Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, chị Lê Thị Tuyết Mây CĐCS Trường Cao đẳng nghề tỉnh, chị Nguyễn Thị Nghi CĐCS Chi cục Thống kê tỉnh…

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, để có được kết quả trên, công tác nữ công Công đoàn viên chức tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cùng với sự năng động, linh hoạt, sáng tạo của Ban Nữ công CĐCS các đơn vị, sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Thực hiện công tác bình đẳng giới, trẻ em 2021

Trần Nga |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Điện Biên vừa ban hành công văn số 1017/LĐLĐ về triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021.

Điện Biên chăm lo tốt đời sống cho công nhân, viên chức, lao động

Trần Nga |

Trong quý I.2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Điện Biên: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trần Nga |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên - vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Thực hiện công tác bình đẳng giới, trẻ em 2021

Trần Nga |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Điện Biên vừa ban hành công văn số 1017/LĐLĐ về triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021.

Điện Biên chăm lo tốt đời sống cho công nhân, viên chức, lao động

Trần Nga |

Trong quý I.2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Điện Biên: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trần Nga |

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên - vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.