Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên nói không với ma túy

Trần Nga |

Với sự cố gắng của các cấp các ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và mọi người dân, cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã được nhiều kết quả.

Điện Biên là một tỉnh điểm nóng về buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Hoạt động của tội phạm ma túy diễn ra phức tạp, loại ma túy được đưa vào Điện Biên chủ yếu là heroin, thuốc phiện và ma túy tổng hợp, số người nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, với sự cố gắng của các cấp các ngành, của tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và mọi người dân, cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên đã được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của nền kinh tế xã hội, tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ngày một phức tạp.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế như vi phạm pháp luật lao động, chưa tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động. Một số nơi lương của công nhân, lao động (CNLĐ) còn thấp, có nơi thiếu việc làm, nợ BHXH, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống công nhân lao động.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên - cho biết, xác định công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và các tai nạn xã hội của tổ chức Công đoàn từ cơ sở đến cấp huyện, ngành.

Trong năm 2020, các cấp Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người cho 15.000 lượt CNVCLĐ tham gia; trên 250 tin, bài ảnh, phóng sự, 90 băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát trên 1.000 tờ gấp, 2.000 cuốn sổ tay, 500 tranh cổ động tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, ma túy.

Có 1.010 Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan có nội dung về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội đến CNVCLĐ. 100% các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26.6".

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, song bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bà Lầu Thị Thanh Hương cho hay, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn kinh phí.

Do đó, một bộ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ còn chưa nhận thức đúng về công tác phòng, chống ma túy coi đó là loại ma túy không gây nghiện, ít nguy hiểm.

Trong thời gian tới, bà Lầu Thị Thanh Hương cũng yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh đổi mới hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm như: Tổ chức các lớp tập huấn, míttinh diễu hành, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng,... đặc biệt là quan tâm tuyên truyền cho công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện Biên với công tác thực hiện an toàn giao thông năm 2021

Trần Nga |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Tuấn Vũ |

Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Trao các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

Tuấn Vũ |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Lễ trao các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn Điện Biên với công tác thực hiện an toàn giao thông năm 2021

Trần Nga |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Tuấn Vũ |

Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Trao các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

Tuấn Vũ |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Lễ trao các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.